Từ ngày 17/3 đến 25/3, Báo Công lý phối hợp Tòa án Quân sự Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, TAND TPHCM, TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND tỉnh Khánh Hòa tổ chức 12 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại nhiều địa phương ven biển.
Những “phiên tòa đặc biệt” sẽ mang các câu chuyện pháp đình đến gần hơn với ngư dân, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng nghề cá, cùng hướng tới mục tiêu chung đang được Chính phủ cấp bách đặt ra là gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Tiếp tục đổi mới, làm phong phú cách tuyên truyền pháp luật
Thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm Chỉ thị 32 của Ban Bí thư; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, Báo Công lý tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7, TAND TPHCM, TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức xây dựng chương trình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định tại TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa.
Chương trình được tổ chức với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân và đẩy mạnh công tác phòng, chống khai thác IUU.
Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào mô hình phiên tòa giả định, đi sâu vào những hành vi vi phạm ngư dân thường mắc khi ra khơi đánh bắt hải sản.
Đây là hình thức giáo dục pháp luật bằng những tình huống thực tế đang được Báo Công lý triển khai xuyên suốt, đồng hành và hỗ trợ ngư dân tiếp cận pháp luật theo cách tự nhiên và dễ hiểu nhất.

Theo kế hoạch, nội dung các phiên tòa giả định sẽ xoay quanh các tội danh: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông...” (liên quan đến việc tháo thiết bị giám sát hành trình VMS).
Các phiên tòa giả định luôn thu hút đông đảo ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng… những người trực tiếp tham gia đánh bắt trên biển tại địa phương.
Cùng với việc hòa mình vào không khí pháp đình, các ngư dân còn được tham gia tọa đàm, nêu các thắc mắc trực tiếp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Thủy sản 2017, Nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và các Nghị định mới nhất của Chính phủ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ban tổ chức và các chuyên gia sẽ trực tiếp ghi nhận thông tin, giải thích và hỗ trợ để ngư dân nắm bắt và tuân thủ pháp luật nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Góp phần thực hiện nhiệm vụ lớn của quốc gia
Ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam do còn tồn tại tình trạng khai vi phạm IUU.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng này.

Mục tiêu quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra là gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong thời gian sớm nhất, bảo vệ uy tín của ngành thủy sản Việt Nam, bảo đảm sinh kế bền vững cho hàng triệu ngư dân.
Nhằm đạt mục tiêu trên, cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân được xác định là nhiệm vụ lâu dài và có ý nghĩa quyết định.
Chiều 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác IUU đã chỉ đạo sát sao và yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm vì chính lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng xác định phát triển ngành thủy sản bền vững, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu ven biển.
Trong bối cảnh đó, các phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần mà còn là một phần trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên biển.

Thượng tá Dương Công Chính – Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: "Việc phối hợp tổ chức cao điểm phiên tòa giả định nhằm hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, phù hợp với quy tắc pháp luật Việt Nam và quốc tế. Đây là hành động thiết thực để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam".
Khi bà con ngư dân hiểu rõ pháp luật và tự giác chấp hành, mỗi con tàu ra khơi sẽ đong đầy niềm tin về nghề cá Việt Nam phát triển mạnh mẽ theo hướng bền vững, có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật quốc tế.
Bám sát thực địa để tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao nhất
Từ ngày 9/3 đến 19/3, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu tiến hành đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị liên quan đến chống khai thác IUU.
Theo kế hoạch, đoàn thanh tra tập trung kiểm tra 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: hoàn thiện khung pháp lý, quản lý đội tàu, theo dõi – kiểm soát và giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, và thực thi pháp luật, xử lý vi phạm theo khuyến nghị của EC.
Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra thực địa tại một số địa phương trước khi đưa ra đánh giá tổng thể về nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục các tồn tại để tiến tới gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác.

Trong bối cảnh đó, việc Báo Công lý phối hợp tổ chức cao điểm các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại nhiều địa phương ven biển mà EC tổ chức kiểm tra thực địa với kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng ngư dân, chung tay cùng cả nước thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.