Tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh Cao Bằng thời gian gần đây cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2025 đến nay, trường hợp vi phạm đã giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tiếp nhận 1.227 trường hợp vi phạm, giảm 1.070 trường hợp (tương đương 46,6%) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tiếp nhận 1.115 trường hợp (giảm 43,3%), bắt giữ 112 trường hợp (giảm 66%). Đồng thời, phát hiện, xử lý 20 vụ việc với 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 22 vụ với 35 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép. Chủ động đấu tranh, xử lý 12 vụ việc liên quan đến 23 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trong lĩnh vực này; khởi tố 17 vụ, 26 bị can; xử phạt hành chính 211 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 760 triệu đồng.
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn phức tạp do nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là việc các công ty nước ngoài, đặc biệt tại Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, có nhu cầu sử dụng lao động bất hợp pháp với chi phí thấp. Với đặc điểm địa lý giáp Trung Quốc, Cao Bằng trở thành điểm trung chuyển mà các đối tượng thường xuyên lợi dụng để tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép sang nước thứ ba.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra, tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép.