Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất phương hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới.
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành cùng Thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lào Cai.
Đại hội còn có sự góp mặt của 150 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2023 – 2025, tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục được củng cố, phát triển vững mạnh, từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới. Các cấp công đoàn hoàn thành 8/8 nhóm chỉ tiêu hàng năm và 2/3 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XVII. Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho công nhân, viên chức, lao động được triển khai đồng bộ, huy động trên 14 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Bữa cơm Công đoàn” được duy trì, nâng cao chất lượng; kinh phí hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm sau cao hơn năm trước, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 137 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá trên 4,59 tỷ đồng; vận động Quỹ Mái ấm Công đoàn trên 4,1 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiêu biểu như “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa nghị quyết vào cuộc sống”, Chiến dịch 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Từ các phong trào, toàn tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc, huy động trên 20 tỷ đồng, hơn 2.450 ngày công, 1,723 tỷ đồng và 50 tấn xi măng để hỗ trợ xóa 19 nhà tạm, nhà dột nát.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; ít nhất 70% đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp được tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; mỗi năm có ít nhất 3.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các chương trình phúc lợi.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục đặt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động lên hàng đầu, để Công đoàn thực sự là điểm tựa tin cậy của đoàn viên. Đồng thời, đẩy mạnh đối thoại định kỳ, nâng cao kỹ năng thương lượng, phát triển mạng lưới đại diện tại cơ sở; đa dạng hóa các hình thức chăm lo, chú trọng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, lao động nữ và lao động vùng cao. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ kỹ năng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang đề nghị các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo đột phá trong thu hút, tập hợp đoàn viên với yêu cầu “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”; gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 13 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bế Đăng Khoa được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 – 2030.


Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào thi đua giai đoạn 2023 – 2025.