Trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2026, băng giá xuất hiện và phủ trắng đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) khi nhiệt độ khu vực giảm xuống dưới 0°C.

Phia Oắc là một trong những đỉnh núi cao bậc nhất của tỉnh Cao Bằng với độ cao 1.931 m so với mực nước biển, thường xuyên có băng giá khi nhiệt độ giảm sâu trong mùa đông.
Sáng sớm ngày 6/1, nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống dưới 0°C, kết hợp với mưa nhỏ và gió lạnh mạnh khiến nước đóng băng trên cành cây, tạo thành lớp băng phủ trắng xóa toàn bộ đỉnh núi.
Băng giá bắt đầu xuất hiện từ khoảng 7h30 – 8h sáng, và càng về trưa lớp băng càng dày hơn. Các cành cây, ngọn cỏ phủ đầy lớp băng trắng, mang đến một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú giữa trời đông.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng đã tìm đến Phia Oắc từ sớm để chiêm ngưỡng, chụp ảnh hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này. Sự xuất hiện của băng giá không chỉ là điểm nhấn thời tiết mà còn là cơ hội phát triển du lịch mùa đông, thúc đẩy trải nghiệm du lịch của Cao Bằng.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ thấp và địa hình trơn trượt, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách và người dân cần giữ ấm, di chuyển cẩn trọng và tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi khám phá và lưu lại đỉnh Phia Oắc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong những ngày tới khối không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến Bắc Bộ, các khu vực núi cao như Phia Oắc, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai)… tiếp tục có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối trong thời gian tới.