Ngày 17/6, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết hợp đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2026 tại Hải đoàn 42.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác theo 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tập trung vào công tác tham mưu, chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực thi pháp luật, cải cách hành chính quân sự và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.
Trong chương trình kiểm tra, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm nơi ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; động viên bộ đội khắc phục khó khăn, yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị. Đồng thời, kiểm tra khu tăng gia sản xuất, chất lượng bếp ăn và công tác bảo đảm đời sống cho bộ đội.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 42 cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Hải đoàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, phòng chống khai thác IUU; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.
Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính luôn được chú trọng, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Đồng thời yêu cầu, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và phòng, chống khai thác IUU.
Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt ngày, tuần; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, củng cố doanh trại, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và công tác dân vận; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Ngay sau kiểm tra, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị.