Kinh tế

Cán cân thương mại 9 tháng thặng dư, đà phục hồi rõ nét

Văn Kỳ 06/10/2025 - 17:29

Bức tranh thương mại hàng hóa và dịch vụ Việt Nam 9 tháng năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét của nền kinh tế, đặc biệt ở khu vực xuất khẩu.

Xuất khẩu tăng mạnh

Theo Báo cáo kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2025 của Bộ Tài chính, số liệu Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2025 đạt 42,67 tỷ USD, tuy giảm nhẹ 1,7% so với tháng trước nhưng tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý III/2025, xuất khẩu đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và tăng 9,6% so với quý II. Tính chung chín tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

a1.jpg
Xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm của chúng ta vẫn giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 263,33 tỷ USD, tăng 21,4% và chiếm 75,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước cũng tăng trưởng nhẹ 2,0%, đạt 85,41 tỷ USD, chiếm 24,5%.

Về cơ cấu hàng hóa, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 309,03 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các sản phẩm điện tử, dệt may, da giày, máy móc và linh kiện.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2025 đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong quý III/2025, kim ngạch nhập khẩu đạt 119,66 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ và tăng 6,3% so với quý II.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu nhập khẩu cho thấy phần lớn tư liệu phục vụ sản xuất: nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 311,22 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, phản ánh hoạt động sản xuất, chế biến trong nước tiếp tục mở rộng. Khu vực FDI chiếm ưu thế với 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%, trong khi khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%.

Triển vọng sáng cuối năm

Cán cân thương mại duy trì thặng dư, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là đối tác chủ lực. Nhờ đà tăng mạnh của xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu trong tháng 9/2025 với 2,85 tỷ USD. Tính chung chín tháng đầu năm, xuất siêu đạt 16,82 tỷ USD, tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước (21,15 tỷ USD) nhưng vẫn thể hiện rõ xu hướng thặng dư bền vững của cán cân thương mại.

Khu vực FDI xuất siêu 37,08 tỷ USD, khu vực trong nước nhập siêu 20,26 tỷ USD. Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt 112,8 tỷ USD; trong khi Trung Quốc là đối tác nhập khẩu hàng đầu, với kim ngạch 134,4 tỷ USD. Dịch vụ tăng trưởng mạnh, du lịch và vận tải phục hồi rõ rệt.

Không chỉ hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ cũng tăng trưởng tích cực. Trong quý III/2025, xuất khẩu dịch vụ ước đạt 7,52 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ; nhập khẩu dịch vụ đạt 10,97 tỷ USD, tăng 13,9%. Tính chung chín tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt 21,99 tỷ USD, tăng 19,1%, trong đó: Dịch vụ du lịch đạt 11,12 tỷ USD, chiếm 50,6%, tăng 26,5%; Dịch vụ vận tải đạt 6,3 tỷ USD, chiếm 28,7%, tăng 20,9%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dịch vụ đạt 30,29 tỷ USD, tăng 16,3%, chủ yếu là chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu (10,48 tỷ USD). Mặc dù cán cân dịch vụ nhập siêu 8,3 tỷ USD, nhưng xu hướng phục hồi của du lịch quốc tế và vận tải hàng hóa cho thấy ngành dịch vụ Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ.

Với đà tăng trưởng vững chắc của cả hàng hóa và dịch vụ, cùng chính sách thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu của Chính phủ, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 của Việt Nam sẽ cán mốc trên 460 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những nền kinh tế xuất khẩu năng động hàng đầu châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cán cân thương mại 9 tháng thặng dư, đà phục hồi rõ nét