Doanh nghiệp - Doanh nhân

Các doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán lẻ dầu hỏa

Trang Nhi 28/04/2026 - 13:44

Từ ngày 29/4, các doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán lẻ dầu hỏa và Nhà nước không điều hành giá bán mặt hàng này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký và ban hành Nghị định 21 về việc bãi bỏ một phần khoản 2, điều 1 của Thông tư số 18/2025.

thu-5-tuan-nay-se-tiep-tuc-dieu-chinh-gia-xang-dau_1003090003.jpeg
Các doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán lẻ dầu hỏa

Theo đó, kể từ ngày 29/4/2026 sẽ chính thức bãi bỏ cụm từ “dầu hỏa” tại khoản 2, điều 1 của thông tư số 18/2025/TT-BCT, ngày 13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giải thích: Việc bãi bỏ này đồng nghĩa dầu hỏa sẽ không còn nằm trong danh mục các mặt hàng được điều hành giá định kỳ hoặc đột xuất. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ tự cân đối chi phí, nguồn cung và nhu cầu thị trường để xây dựng giá bán phù hợp.

Theo đại diện cơ quan quản lý, cơ chế này không phải là mới, bởi trước đó một số sản phẩm xăng dầu không phổ biến trên thị trường như các dòng xăng cao cấp (RON95-V, RON95-VII) cũng đã được doanh nghiệp tự định giá mà không thuộc diện điều hành của Nhà nước. Việc mở rộng cơ chế này sang dầu hỏa được xem là phù hợp với thực tiễn tiêu dùng hiện nay.

Dầu hỏa là một loại chất lỏng được chế tạo từ dầu mỏ, không màu và có mùi đặc trưng, được sử dụng làm chất đốt trong sinh hoạt, thắp đèn và làm dung môi công nghiệp. Dầu hỏa cũng được sử dụng làm nhiên liệu cho máy bay phản lực và tên lửa.

Trong tự nhiên, dầu hỏa thu được nhờ quá trình chưng cất dầu mỏ ở nhiệt độ trong khoảng từ 150 đến 275°C. Hiện tại, dầu hỏa đã trở thành nguyên liệu cháy quan trọng hàng đầu trên thế giới. Nó được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện giá bán dầu hỏa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết ở mức 32.100 đồng/lít tại vùng 1 và 32.740 đồng/lít ở vùng 2.

Khi chuyển sang cơ chế thị trường, giá bán có thể linh hoạt hơn, phản ánh sát cung – cầu thực tế cũng như chi phí kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Việc dừng điều hành giá dầu hỏa được đánh giá là bước điều chỉnh chính sách theo hướng thị trường, góp phần giảm bớt sự can thiệp hành chính đối với những mặt hàng không còn thiết yếu, đồng thời trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán lẻ dầu hỏa