Đó là nội dung Thông báo số 114 của Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
Thông báo trên với nội dung phạt tiền đối với những sinh viên chậm đóng học phí tại trường do bà Đoàn Thị Bảy ký vào ngày 16/9, đang được xem là còn cao hơn đi vay “nặng lãi”
Nội dung thông báo nêu rõ, sau hạn chót đóng học phí ngày 15/10, nếu sinh viên nào chưa đóng học phí, mà không có đơn gia hạn sẽ phải chịu mức phạt nặng. Cụ thể, nếu đóng trễ 10 ngày bị phạt 3%/học phí; 20 ngày bị phạt 5%/học phí; đặc biệt, nếu quá 30 ngày trở lên sẽ phải chịu mức phạt 10%/mỗi tháng.
Được biết, mức học hệ chính quy tại trường này đối với đại học thấp nhất từ 4,9 triệu đồng/kỳ; cao đẳng thấp nhất từ 3,5 triệu đồng/kỳ. Có nghĩa là nếu đóng trễ trên 30 ngày, phụ huynh phải gánh tiền lãi từ 350 ngàn đồng/tháng đối với bậc cao đẳng; bậc đại học thấp nhất từ 490 ngàn đồng/tháng.
Tiếp xúc với phóng viên vào sáng ngày 10/10, nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng, chắc lãnh đạo trường này định áp dụng lãi xuất theo kiểu “xã hội đen” để gây sức ép cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Phóng viên cũng đã liên hệ với nhà trường để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lãnh đạo trường này viện lý do đang bận, không có thời gian tiếp khách.