Tối 24/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).
Đây được xem là bước ngoặt trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam, mở ra khả năng mở rộng phạm vi điều phối tạng và tối ưu chất lượng ghép.

Chiều tối 17/10, sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM về một bệnh nhân hiến tạng, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã cử ngay đội ngũ bác sĩ vào TP. HCM phối hợp cùng các đồng nghiệp đánh giá, hỗ trợ và tiến hành lấy đa tạng để điều phối cho các bệnh nhân đang chờ ghép từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Người hiến tạng là bà Bùi Thị P.L. (SN 1964, trú tại TP. Hồ Chí Minh), rơi vào tình trạng hôn mê sâu không hồi phục. Sau khi các kiểm tra xác định chết não lúc 21h ngày 17/10, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến đa tạng. Cuộc phẫu thuật lấy tạng được tiến hành phối hợp giữa Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.
Trong đó, tim được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; hai giác mạc và một quả thận được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế; quả thận còn lại được sử dụng ghép cho một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất.
Do người hiến tạng lớn tuổi và có bệnh nền (đái tháo đường, tăng huyết áp…), việc sàng lọc, lựa chọn người nhận cần thời gian và độ chính xác cao. Nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định sử dụng công nghệ bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt bằng máy LifePort HMP nhằm tối ưu hóa chức năng của thận ghép.

Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, LifePort HMP cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng KPS-1 liên tục trong điều kiện hạ nhiệt được kiểm soát. Nhờ đó, quả thận vẫn được “duy trì sự sống” trong suốt quá trình vận chuyển từ TP. HCM ra Huế – quãng đường hơn 700 km.
Công nghệ này giúp thận của người hiến chết não 61 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao, được bảo tồn tối ưu, đảm bảo chất lượng ghép tốt dù thời gian thiếu máu lạnh lên tới 12 giờ, một kỷ lục quốc gia trong lịch sử ghép tạng Việt Nam. Thành công này minh chứng hiệu quả vượt trội của công nghệ HMP trong việc mở rộng khả năng điều phối và nâng cao tính khả thi của nguồn tạng hiến.
Sau khi các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch cho kết quả phù hợp, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép thận cho bệnh nhân Trần Q. (SN 1983, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) - người đã từng được ghép thận cách đây 11 năm.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h và kết thúc lúc 19h30 ngày 18/10. Quả thận hiến có 3 nhánh động mạch nuôi dưỡng, sau hơn 12 giờ thiếu máu lạnh, đã nhanh chóng hồi phục chức năng khi được cấy ghép vào cơ thể người nhận. Thận hồng hào, căng chắc, và đặc biệt có nước tiểu ngay trên bàn mổ (1.500 ml trong 6 giờ đầu).
Quá trình ghép kéo dài 2 giờ 10 phút với 4 miệng nối (3 động mạch, 1 tĩnh mạch). Sau phẫu thuật, bệnh nhân không cần lọc máu, không xuất hiện biến chứng hay thải ghép cấp. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường tại phòng hồi sức ghép tạng.
GS.TS Phạm Như Hiệp khẳng định, ca ghép thận sử dụng máy LifePort không chỉ khẳng định năng lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mà còn chứng minh Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến kỹ thuật quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu điều phối và nâng cao chất lượng ghép tạng trên toàn quốc.
Thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển y học hiện đại Việt Nam, mở ra triển vọng lớn trong việc kéo dài thời gian bảo quản tạng, mở rộng phạm vi vận chuyển xuyên vùng miền, giảm tỷ lệ tổn thương tạng và tăng hiệu quả sử dụng nguồn tạng hiến.