An ninh trật tự

Buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ mang

Đức Sơn 05/04/2024 - 14:46

Qua kiểm tra chiếc xe taxi, các đối tượng đã tự động giao nộp 1 con rắn thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm.

Ngày 5/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Văn Hoàn (SN 1996, ở xóm An Thành, xã Thượng Nung) và Hoàng Văn Phúc (SN 1997, ở Xóm Chòi Hồng, xã Tràng Xá, đều thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm".

Đây là hai đối tượng đã có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể rắn hổ mang chúa nặng 8kg.

ranhomang.jpeg
Các đối tượng bị bắt quả tang đang vận chuyển cá thể rắn hổ mang chúa.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trước đó, thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, khoảng 19h30 ngày 28/3, Công an huyện Thanh Thủy phát hiện xe ô tô taxi BKS 20A-634.XX đang dừng đỗ ven đường Tỉnh lộ 317, thuộc địa phận khu 8, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Tủy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép động vật hoang dã nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Lý Văn Hoàn là hành khách đi trên xe tự nguyện giao nộp 1 cá thể rắn hổ mang chúa còn sống, dài khoảng 2m, nặng 8 kg.

Chủ phương tiện là T.Q.H. (ở xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) khai nhận được Lý Văn Hoàn cùng xã thuê chở từ tỉnh Thái Nguyên về tỉnh Phú Thọ, nhưng Hoàn không nói cho anh H. biết việc Hoàn mang theo rắn hổ mang chúa trên xe.

Tại cơ quan công an, Lý Văn Hoàn khai nhận, Hoàn được Hoàng Văn Phúc thuê vận chuyển cá thể rắn hổ mang chúa trên từ tỉnh Thái Nguyên về tỉnh Phú Thọ để giao cho khách với giá 2,3 triệu đồng.

Lý Văn Hoàn đã thuê anh H. đưa đi bằng xe taxi với giá thỏa thuận 10 nghìn đồng/km. Căn cứ lời khai của Hoàn và những chứng cứ đã thu thập được, Công an huyện Thanh Thủy đã triệu tập Hoàng Văn Phúc đến cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện cá thể rắn hổ mang chúa đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã TP. Hà Nội chăm sóc, lưu giữ.

Căn cứ quy định tại Điều 244, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm thì hành vi của Hoàn và Phúc có khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Khung hình phạt cao nhất thậm chí lên tới 15 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ mang