Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đánh bại Kazakhstan 3-0 ở trận tranh hạng 5, khép lại Giải U18 châu Á 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục.

Sau chuỗi trận thi đấu đầy tự tin, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trước đối thủ sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình.
Ngay từ những điểm số đầu tiên, tuyển U18 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận nhờ khả năng bước một ổn định và lối chơi gắn kết. Chuyền hai Huyền Trang điều phối bóng linh hoạt, tạo điều kiện để nhiều mũi tấn công như Ánh Thảo, Mai Quỳnh phát huy hiệu quả thay vì phụ thuộc vào một cầu công duy nhất.
Bên phía Kazakhstan, lợi thế lớn nhất đến từ chiều cao với nhiều vận động viên trên 1,80 m. Nổi bật là đội trưởng Margarita Vagner cao 1,86 m, thường xuyên ghi điểm bằng những pha tấn công uy lực ở biên 4. Tuy nhiên, ngoài Vagner, đội bóng Trung Á không duy trì được sự ổn định, trong khi khâu phòng ngự và phối hợp bộc lộ nhiều hạn chế.
Tận dụng sự cơ động và tốc độ, các cô gái Việt Nam liên tục triển khai những pha đánh bóng khéo léo, hạn chế đối đầu trực diện với hàng chắn cao của đối phương. Khả năng xử lý linh hoạt của các tay đập giúp U18 Việt Nam nhiều lần ghi điểm ở những khoảng trống trên sân Kazakhstan.
Với thế trận chủ động, đội tuyển U18 Việt Nam lần lượt giành chiến thắng 25-21, 25-15 và 25-23 để khép lại trận đấu chỉ sau ba set.
Chiến thắng trước Kazakhstan giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam kết thúc Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 ở vị trí thứ 5, khép lại một giải đấu đáng nhớ với nhiều màn trình diễn tích cực, trong đó có chiến thắng gây tiếng vang trước Trung Quốc ở vòng bảng.