Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu y tế địa phương trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ vùng lũ

Minh Lý 21/11/2025 - 18:20

Trước tình trạng lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Bộ Y tế vừa phát công điện khẩn yêu cầu các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc khu vực miền Trung tăng mức ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phòng, chống dịch sau mưa lũ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung, yêu cầu khẩn trương tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn. Đây là hành động nhằm thực hiện Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo Bộ Y tế, lũ trên các sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang ở mức rất cao, nhiều nơi đã vượt mốc lũ lịch sử. Dự báo, mưa to đến rất to còn tiếp diễn, lũ trên sông Ba, sông Kôn duy trì ở mức cao; các sông ở Khánh Hòa tiếp tục dâng, có khả năng vượt mực lũ lịch sử. Nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất tại các vùng núi, sườn dốc ở các tỉnh này vẫn ở mức rất cao.

trung-bo-tay-nguyen-oan-minh-trong-mua-lon-1-.png
Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 (Ảnh minh hoạ).

Để chủ động phòng, tránh và ứng phó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị trực thuộc: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế, triển khai phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó mưa lũ;

Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân do mưa lũ; phối hợp lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư ngập sâu, chia cắt, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế;

Chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch ngay sau khi lũ rút, tuyệt đối không để phát sinh ổ dịch; hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không an toàn hoặc nguồn nước ô nhiễm.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, nhu cầu và khả năng bảo đảm; nếu vượt quá năng lực, đề xuất hỗ trợ gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế yêu cầu y tế địa phương trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ vùng lũ