Xã hội

Bổ sung 13.500 vé, tăng chuyến ở cả hai đầu Hà Nội, TP.HCM

Minh Lý 19/01/2024 - 21:17

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, ngành đường sắt đã bổ sung 13.500 vé, tăng chuyến ở cả hai đầu Hà Nội, TP.HCM.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn ngày 19/01 cho biết, sau hơn hai tháng mở bán, đơn vị đã bán hơn 207.000 vé. Trước tết còn vé ở tất cả các ngày. Ngoài ra, vào những ngày cao điểm từ 23 đến 28 tháng Chạp (từ 2/2 đến 7/2), vẫn còn ít vé xuất phát từ ga Sài Gòn.

Do lượng hành khách đặt vé tàu tăng đột biến trong dịp tết, đơn vị chạy thêm 6 chuyến tàu từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Phan Thiết và tăng thêm toa tàu với hơn 7.000 chỗ.

Cụ thể, chạy thêm tàu TN4, SE24 từ TP.HCM đến Hà Nội ngày 30/01 (20 tháng Chạp); tàu SE14, SE16 từ TP.HCM đến Vinh ngày 31/01 (21 tháng Chạp); tàu SPT4 từ TP.HCM đi Phan Thiết các ngày 11,12/02 (mùng 2,3 tháng Giêng).

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đã huy động 100% số lượng toa xe hiện có của công ty để phục vụ chạy tàu dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, lượng hành khách tăng cao, công ty tăng thêm 6 chuyến tàu. Cụ thể, tàu TN3 xuất phát từ Hà Nội vào ngày 28/01; SE13, SE15 xuất phát tại ga Vinh ngày 29/01; từ TP.HCM có tàu TN4 xuất phát ngày 30/01, SE14, SE16 ngày 31/01 với khoảng 3.000 vé và nối thêm xe vào các tàu khác với 3.500 vé. Như vậy, tổng số lượng vé cung cấp thêm trong giai đoạn Tết Nguyên Đán 2024 là 6.500 vé.

nganh-duong-sat-nganh-tang-chuyen-dip-tet-giap-thin-2024..png
Ngành Đường sắt tăng chuyến dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh minh họa)

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết thêm, sau tết vẫn còn vé ở tất cả các ngày. Trong đó, từ ngày 10 đến ngày 13/02 và từ ngày 18/02 trở về sau (từ ngày mồng 1 Tết đến ngày mồng 4 và ngày mồng 9 tháng Giêng trở về sau) còn vé đi tất cả các ga. Từ ngày 14 đến 17/02 (từ ngày mồng 5 đến ngày mồng 8 tháng Giêng) còn ít vé.

Trong những ngày giáp tết, các ga tàu đều rất đông do lượng hành khách về quê lớn. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo, hành khách cần lưu ý một số điều để đảm bảo cho chuyến đi an toàn. Cụ thể, hành khách phải mang theo vé điện tử hoặc vé giấy, giấy tờ tuỳ thân (trẻ em mang theo giấy khai sinh) phục vụ cho việc kiểm soát vé tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Ngoài ra, để tránh mua phải vé giả, hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen”, mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt; mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam, mua qua các ứng dụng điện tử…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ sung 13.500 vé, tăng chuyến ở cả hai đầu Hà Nội, TP.HCM