Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026 do Văn phòng Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức đã lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu nói không với thuốc lá vì sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Ngày 28/5, tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Văn phòng Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026. Chương trình kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy vai trò gương mẫu, chung tay xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng.

Sự kiện có sự tham gia của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế; Đại diện một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Đại diện Ban Lãnh đạo và Đoàn viên Thanh niên, sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026 là: “Lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các đơn vị tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026. - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”.
Trong năm 2025, Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Nội dung phòng chống tác hại thuốc lá được đưa vào kế hoạch hoạt động thường niên; quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc được lồng ghép vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Bộ cũng đã lắp đặt hơn 1.000 biển cấm hút thuốc cùng 12 pano tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
Theo đồng chí Trần Thị Thái, thời gian tới Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Trong đó, chú trọng duy trì các hoạt động truyền thông, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực theo quy định; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của người hút thuốc và các quy định liên quan đến địa điểm cấm hút thuốc.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu trong năm 2026: 100% lãnh đạo Bộ, ngành và đơn vị trực thuộc nắm vững quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 90% cơ quan trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; các cơ sở giáo dục thuộc Bộ thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà.
Để tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên về việc xây dựng môi trường không khói thuốc; đa dạng hóa các hình thức truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, trường học.
Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Môi trường không thuốc lá”, góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc, tạo môi trường làm việc và học tập lành mạnh trong toàn ngành Nội vụ.
“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu thực hiện nói không với thuốc lá tại cơ quan, gia đình và cộng đồng”, đồng chí Trần Thị Thái nhấn mạnh.
Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong thời gian tới.