Bộ GTVT ra công điện ứng phó với bão Kammuri trên biển Đông

T.Nhi| 05/12/2019 13:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ GTVT yêu cầu Đài thông tin Duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão đế các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay 5/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

bao

Hình ảnh bão di chuyển vào biển Đông

Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Công điện số 51/CĐ-BGTVT gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam và công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam về ứng phó với tin bão gần Biển Đông (Bão Kammuri).

Để chủ động ứng phó với bão, Bộ GTVT yêu cầu Đài thông tin Duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão đế các phương tiện đang hoạt động trên biển biết và chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải liên tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của bão đế thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GTVT ra công điện ứng phó với bão Kammuri trên biển Đông