Chung tay đưa hạ tầng viễn thông, kinh tế số và các dịch vụ số thiết yếu đến khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Viettel Lai Châu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, gắn bảo vệ chủ quyền với nâng cao đời sống nhân dân.
Chiều 20/1, tại tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Viettel Lai Châu tổ chức chương trình kết nghĩa, đánh dấu bước phối hợp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số và kinh tế số tại khu vực biên giới. Dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tập trung phối hợp trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, gồm: công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới; phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ kinh tế số; gắn nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

.jpg)
Chương trình kết nghĩa không chỉ tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và doanh nghiệp quân đội, mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua sự phối hợp này, hạ tầng viễn thông, các nền tảng và dịch vụ số trong y tế, giáo dục, hành chính công sẽ từng bước được đưa đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn trở thành những “cột mốc sống”, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Viettel Lai Châu sớm cụ thể hóa các nội dung ký kết thành những chương trình, nhiệm vụ rõ ràng, thiết thực; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng với việc phát triển hạ tầng viễn thông, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các mô hình như “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, hỗ trợ phong trào “Bình dân học vụ số”, xã hội hóa việc tặng điện thoại thông minh cho đồng bào vùng biên, góp phần nâng cao kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số giữa vùng biên giới và các khu vực phát triển.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân Viettel Lai Châu vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.