Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình.
Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026). Tham dự chương trình có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng Tham mưu CAND luôn khẳng định vai trò là "bộ não thứ hai", "cánh tay nối dài" của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Với phương châm "trung thành - tận tụy - mưu trí - sáng tạo - đoàn kết - lập công", lực lượng Tham mưu đã chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, lực lượng Tham mưu xác định tinh thần "đi trước, mở đường", thực hiện hiệu quả phương châm "sớm - sắc - chắc - sâu". Không chỉ tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng còn gia tăng đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại chương trình, Bộ Công an đã tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc. Đây là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, luôn tận tụy, âm thầm đóng góp vào những chiến công chung của toàn lực lượng.
Dịp này, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cũng đã tặng quà, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của lực lượng.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương những cống hiến của lực lượng Tham mưu trong 80 năm qua.
Đồng chí khẳng định, tham mưu là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi cao về trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng. Dù không trực tiếp đối mặt với tội phạm trên tuyến đầu, nhưng mỗi sản phẩm tham mưu tốt là kết tinh của quá trình nghiên cứu, trăn trở và ý chí quyết tâm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng Tham mưu phải là đơn vị gương mẫu nhất, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Lực lượng cần làm tốt vai trò điều phối, bảo đảm toàn ngành về đích thắng lợi các mục tiêu chiến lược.
Đối với các gương điển hình, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần "7 dám": dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Đồng chí tin tưởng lực lượng Tham mưu sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vàng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.