Bộ Công an đã thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu quả

Mai Thoa| 25/03/2019 20:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo về công tác quý I/2019 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Hơn 6.000 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Theo Báo cáo của Bộ Công an, quý I/2019, lực lượng Công an đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tập trung triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết 2019. Công an các địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 648 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 49 cuộc mít tinh, hội nghị; 24 đoàn khác quốc tế; đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Triều Tiên lần thứ 2, góp phân nâng cao vị thế của Viêt Nam trên trường quốc tế.

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng lên rõ rệt, như công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cư trú và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; trình Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư.

Bộ Công an đã thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu quả

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an tại buổi họp báo

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã đấu tranh phát hiện làm rõ 3.033 vụ, 3.530 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 27,794 tấn pháo, 10.138 quả pháo, 111 hộp pháo (nhiều hơn 38% số vụ, giảm 5,3% lượng pháo so với 2018).

Tại các đô thị lớn (kiểm tra, xử lý 959.678 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu nộp hơn 676 tỷ đồng). Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa... (đã kiểm tra 12.154 cơ sở, phát hiện 6.685 trường hợp vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy phạt 10,569 tỷ đồng).

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vượt mức: Phạm pháp hình sự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen , tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng thời gian cao điểm năm 2018. Công tác tấn công trấn áp và truy bắt tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn (điển hình vụ bắt 300kg ma túy đá tại TP. Hồ Chí Minh).

Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm môi năm đạt từ 90% đến 94,6 %. Theo thống kê từ ngày 16/01/2018 đến 15/2/2019, do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiểm chế; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,22%); đã điều tra, xử lý 30.196 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 10,515 vụ; tội phạm kinh tế: 6.458 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 71 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 6,590 vụ, đặc biệt là tội phạm ma túy: 6.562 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn).

Tinh gọn bộ máy tổ chức

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an,  Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết tâm chính trị mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, chỉ đạo thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Qua hơn 07 tháng thực hiện, tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an; giảm các khâu trung gian trong điều hành, tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chi huy trong Công an nhân dân.

Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp Công an; trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho Công an đơn vị, địa phương. Việc thu gọn đầu mối, giảm số lượng lớn cán bộ làm công tác hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu, bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tăng cường cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy.

Công an có điều kiện sát dân, gần dân để tăng cường công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự đến trực tiếp với nhân dân. Sau kiện toàn đến nay, tổ chức bộ máy các cấp Công an đã đi vào hoạt động ổn định, không gây xáo trộn, gián đoạn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp; hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu tiếp tục được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Về xây dựng Công an xã chính quy và tăng cường cơ sở: Bộ Công an đã có văn bản gửi tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương để thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo Công an địa phương triển khai thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay cơ bản tất cả các tỉnh, thành ủy đều thống nhất cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thí điểm bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum; qua đó rút kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy trên toàn quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định, sự nỗ lực của lực lượng Công an đã đạt được hiệu quả nhất định, dù rằng trong thời điểm hiện nay tình hình túy phức tạp, hay tình hình an toàn giao thông gặp không khó khăn, nhức nhối… Bộ Công an cũng đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và đảm bảo an toàn xã hội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an đã thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu quả