Bình Định: Phát hiện người phụ nữ ở khu nghĩa địa

T.Nhi| 04/03/2019 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được biết, người phụ nữ này sống cùng con trai bị tâm thần, trước khi xảy ra vụ việc giữa nạn nhân và con trai có xảy ra xung đột.

Ngày 4/3, ông Trần Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của bà Ng. T. T (SN 1956, ở thôn Văn Cang, xã Hoài Đức).

Trước đó vào tối 3/3, thi thể của bà T được phát hiện tại khu nghĩa địa thuộc thôn Văn Cang. Nghi ngờ bà T bị sát hại người nhà bà T đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo ông Cường, gia cảnh bà T rất khó khăn. Bà T cùng đứa con trai (mắc bệnh tâm thần) ở chung nhà, kiếm sống bằng nghề nông, cách đây khoảng 6 tháng, người chồng cũng qua đời vì căn bệnh ung thư.

"Trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc thì bà T và con trai có "lời qua, tiếng lại". Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, chúng tôi vẫn đang chờ kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của bà T”, ông Cường thông tin thêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Phát hiện người phụ nữ ở khu nghĩa địa