Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Gia Lai tại Trung Quốc năm 2026, từ ngày 5/7 đến ngày 13/7, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, có chuyến công tác tại Trung Quốc nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và xúc tiến thu hút đầu tư, thương mại giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc.
Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) diễn ra chiều ngày 7/7 tại Liên hiệp hội Công nghiệp Hiện đại Thượng Hải (SMSIU). Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, lãnh đạo SMSIU, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc cùng đông đảo đại diện các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai nước.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Theo ông Ngọc, Gia Lai đang hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, hiện đại và hội nhập, đồng thời cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
"Lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài", ông Ngọc nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giới thiệu những lợi thế của Gia Lai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, với không gian phát triển rộng lớn, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Gia Lai cũng công bố danh mục các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư, cùng các chính sách ưu đãi và cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Tại hội nghị, đại diện Công ty cổ phần Becamex Bình Định giới thiệu mô hình khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ hiện đại và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Gia Lai. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng trao đổi về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, nguồn nhân lực, thủ tục đầu tư và các cơ hội hợp tác.
Theo thống kê đến hết tháng 5/2026, Gia Lai có 126 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 2,87 tỷ USD, xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố về quy mô vốn đầu tư nước ngoài.
Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc có 14 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 175,2 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm và chăn nuôi.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục gia tăng, địa phương kỳ vọng chương trình xúc tiến lần này sẽ mở rộng mạng lưới kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc, thu hút thêm các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường.