Sau khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM, người phụ nữ 28 tuổi bị sốc phản vệ nặng phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 1/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa cứu sống một phụ nữ 28 tuổi bị sốc phản vệ nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước đó, ngày 22/4, chị N.T.N (28 tuổi) thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi tại một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM.
Khi ca mổ gần kết thúc, chị rơi vào tình trạng nguy kịch với các biểu hiện thở gấp, co kéo cơ hô hấp, tụt huyết áp và giảm mạnh độ bão hòa oxy máu.
Các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc phản vệ nặng và tiến hành cấp cứu theo phác đồ, song tình trạng không cải thiện. Chị N. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tại đây, các xét nghiệm cho thấy người bệnh tổn thương đa tạng do sốc phản vệ, đặc biệt nghiêm trọng ở cơ tim và phổi, biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS).
Trước diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng, đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức Tim mạch đã kích hoạt quy trình hồi sức nâng cao, tiến hành can thiệp ECMO dạng V-AV chỉ trong vòng 30 phút sau nhập viện.
Sau 3 ngày được hỗ trợ bằng V-AV ECMO, các chỉ số tim mạch của chị N. cải thiện đáng kể.
Đến ngày thứ 4, người bệnh được rút ECMO và tiếp tục điều trị tích cực.
Sau 8 ngày, chị được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, các chức năng tạng phục hồi gần như hoàn toàn.
Trong hai năm gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai thành công kỹ thuật V-AV ECMO cho 4 ca bệnh nguy kịch do sốc phản vệ hoặc ngừng tim, mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhân từng được xem là “vô phương cứu chữa”.
ECMO là phương pháp oxy hóa máu ngoài cơ thể, thường được áp dụng theo hai hình thức: V-V ECMO (hỗ trợ phổi) và V-A ECMO (hỗ trợ tim).
Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê-kíp ECMO cũng như kinh nghiệm xử lý các ca nguy kịch.
Hiện nay, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục mở rộng năng lực điều trị các ca hồi sức tim mạch phức tạp, trong đó ECMO là một trọng điểm phát triển.
Phương pháp này không chỉ mang lại cơ hội sống cho những trường hợp nguy kịch mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào năng lực cấp cứu - hồi sức chuyên sâu tại các bệnh viện công lập tuyến đầu của TP.HCM.