Sau gần 1 tuần điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, sức khỏe dần ổn định và đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.
Ngày 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc.
Theo Bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh - Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.
Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Đặc biệt, các bác sĩ đã rút máy tạo nhịp và người bệnh có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường.
Trước đó, bệnh nhân được chuyển từ Phú Quốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Theo kế hoạch, ngày 20/7, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức hội chẩn toàn viện để đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Nếu diễn tiến thuận lợi, người bệnh sẽ được chuyển đến các khoa chuyên môn liên quan nhằm tiếp tục theo dõi tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Các bác sĩ đánh giá đây là tín hiệu khả quan trong quá trình điều trị, cho thấy bệnh nhân đang đáp ứng tốt với các biện pháp hồi sức và chăm sóc chuyên sâu.
Trước đó, ngày 11/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch do tai nạn: hôn mê, xuất huyết não, gãy xương sườn, nhồi máu cơ tim...
Sau khi hội chẩn trực tuyến, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp có mặt để phối hợp điều trị.
Trong đêm 12/7, bác sĩ thực hiện đặt 2 stent mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời để giữ tính mạng cho người bệnh.
Ngày 13/7, bệnh nhân được vận chuyển bằng đường hàng không cùng nhóm bác sĩ và trang thiết bị y tế đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).