Bị nhà người yêu cấm cửa, châm lửa tự đốt xe

Nguyễn Hào| 16/06/2015 21:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù đã chia tay bạn gái nhưng khi có men rượu, gã thanh niên vẫn chạy xe đến nhà đòi gặp người yêu cũ để tâm sự. Không được đáp ứng gã tự châm lửa đốt xe của mình.

Ngày 16/6, Công an thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết đã triệu tập đối tượng Lê Văn Mỹ (SN 1991, trú tại Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị nhà người yêu cấm cửa, châm lửa tự đốt xe

Chiếc xe bị đốt cháy

Trước đó khoảng 21 giờ tối ngày 15/6, Mỹ chạy xe gắn máy đến nhà Trần Thị Thanh Trọng (SN 1999, trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy. Trọng từng là bạn gái của Mỹ, sau khi chia tay, Mỹ thường xuyên đến nhà Trọng để gây rối. Khi đến nhà Trọng vì gia đình nhà bạn gái cũ không cho vào nhà nên Mỹ đã tức tối tự đốt cháy xe gắn máy BKS 35F3-0004 của mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Sa Thầy đã xuống hiện trường đưa đối tượng Mỹ cùng chiếc xe bị đốt cháy về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị nhà người yêu cấm cửa, châm lửa tự đốt xe