Bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì tin "con rể tương lai"

Từ Huy| 09/06/2018 12:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tưởng vào lời hứa của "con rể tương lai", ông S. đưa cho Toán số tiền 1,6 tỷ đồng để lo công việc nhưng đối tượng lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Toán, SN 1990, trú tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo hồ sơ điều tra xác định, Nguyễn Văn Toán có mối quan hệ tình cảm với chị V. (SN 1995) con gái của ông B.V.S (SN 1969, ngụ xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường). Ông S. xem Toán như con rể trong gia đình.

Lợi dụng mối quan hệ này, trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2017 đến 08/02/2018, Toán nhận đứng ra giúp ông S. làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp và đất 5% sang đất sử dụng 49 năm.

Tin tưởng "con rể tương lai" ông S. đã đưa cho Toán số tiền 1.630.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) để lo công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Toán không lo việc như đã hứa mà sử dụng tiêu xài cá nhân, sau đó còn cắt lên lạc với gia đình ông S.

Biết bị đối tượng lừa, ông S. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.

Hiện, nội vụ đang được Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì tin "con rể tương lai"