Pháp luật

Bị chửi bới, chủ nợ dùng súng hơi bắn con nợ nhập viện

Đức Sơn 30/09/2023 - 15:47

Thấy anh G. liên tục chửi bới mình, Thơm đã nổ súng bắn khiến anh G. nhập viện.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Thế đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thơm (SN 1974, trú thôn Trại Nhất, xã Hồng Ký, huyện Yên Thế) để làm rõ hành vi nổ súng bắn người.

382878994_625482579789531_2233717281608598515_n.jpg
Nguyễn Văn Thơm và hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thế bước đầu xác định vào khoảng giữa tháng 9/2023, Nguyễn Văn Thơm cho anh H.S.G. (SN 1981, trú cùng thôn) vay số tiền 1 triệu đồng và hẹn sau 2 ngày thì anh G. phải trả lại. Tuy nhiên, sau đó khoảng 1 tuần, do không thấy anh G. trả tiền nên Thơm đã gọi điện thoại cho anh G. để đòi, nhưng anh G. vẫn chưa trả lại.

Đến khoảng 6h30 ngày 28/9 thì anh G. mới mang tiền sang trả cho Thơm. Bị đòi tiền, anh G. cảm thấy uất ức trong lòng cộng với việc đã uống rượu say, khoảng 21h30 cùng ngày, anh G. cầm theo 1 con dao quắm đi vào khu vực cổng trước sân nhà Thơm và liên tục đe dọa, chửi mắng. Do liên tục bị chửi mắng, Thơm đã đi vào nhà lấy 1 khẩu súng hơi khí nén bắn đạn chì rồi đi ra đứng trước hiên nhà, cách vị trí anh G. đứng khoảng 10 mét rồi bắn vào anh G.

Hậu quả, anh G. bị bắn trúng vào vùng mắt gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thơm đã thành khẩn khai nhận về hành vi dùng súng hơi khí nén bắn gây thương tích cho anh G. và tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra tang vật của vụ việc là khẩu súng mà đối tượng Thơm dùng để bắn anh G. và 1 hộp đạn chì bên trong có chứa 105 viên đạn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chửi bới, chủ nợ dùng súng hơi bắn con nợ nhập viện