Bị chém nguy kịch vì sàm sỡ mẹ bỉm sữa

Ngọc An| 31/08/2022 10:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau sàm sỡ người phụ nữ ở phòng trọ bên cạnh, ông P. bị nhóm thiếu niên tìm đến chém nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu triệu tập 04 đối tượng gồm: Lâm Thị Bích N, SN 2002, ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Ngọc Gia B, SN 2008, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thái T, SN 2006, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu và Ngô Thái T, sinh năm 2007, ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu, để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

doi_tuong.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Trước đó vào chiều ngày 28/8, Lâm Thị Bích N. đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu thì bị ông T.P là hàng xóm, sang có hành vi sàm sỡ.

Sau khi ông T.P về phòng, N. đã điện thoại cho Ngô Thái T. để kể lại sự việc. Do bực tức, Ngô Thái T. đã rủ Nguyễn Ngọc Gia B. và Nguyễn Thái T. mang theo 2 dao tự chế tìm ông P để “xử lý”.

Đến nơi, Ngô Thái T. và Nguyễn Ngọc Gia B. dùng dao chém khiến ông P. bị thương tích nặng. Người dân xung quanh phát hiện và tri hô nên nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ông T.P đã qua cơ nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chém nguy kịch vì sàm sỡ mẹ bỉm sữa