Bị bắn vào đầu, bé trai 6 tuổi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh

Tuyết Lê| 03/09/2016 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc chơi đùa, bé Nguyễn Tuấn Anh (6 tuổi, trú ở tổ 18, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) vô tình bị chú dùng súng nhặt được bắn vào đầu, dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng em vẫn rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Bị bắn vào đầu, bé trai 6 tuổi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh

Bé Tuấn Anh đang nằm điệu trị tại Khoa Hồi sức tích cực 2 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh do BVCC

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngày 9/8, bé Nguyễn Tuấn Anh nhận viện trong tình trạng bị súng bắn vào đầu, hôn mê sâu, đồng tử giãn hết, chụp city sọ não thì có hình ảnh chảy máu trong não và nhìn thấy dọc đường đạn bắn từ trái phải đến chẩm trái, chẩn đoán vỡ xương trán, chảy máu màng mềm, có dị vật ở trong sọ. Ngay sau khi nhập viện bé Tuấn Anh được mổ cấp cứu để dẫn lưu não thất ra bên ngoài và vá màng cứng.

Sau mổ, bé Tuấn Anh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực 2 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị. Đến ngày 23/8, chụp sọ não kiểm tra thì xuất hiện khối máu tụ to ở chỗ đạn bắn nên phải mổ cấp cứu lần 2 để lấy khối máu tụ đó ra và tiếp tục lên Khoa Hồi sức tích cực 2. Hiện, tình trạng của bé Tuấn Anh vẫn rất nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắn vào đầu, bé trai 6 tuổi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh