Sức khỏe

Bệnh nhân ung thư bỏ qua cơ hội sống khi tin vào cây lá

Đan Hà 22/09/2025 22:10

Mấy năm trở lại đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục chạy quảng cáo những bài thuốc đông y điều trị bệnh ung thư với các công dụng được thổi phồng như thần dược. Dù chưa được công nhận hoặc qua bất cứ nghiên cứu nào để khẳng định tác dụng, nhưng những bài thuốc này vẫn len lỏi vào đời sống người bệnh, gây nên những hậu quả khôn lường.

Ngày 26/7/2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận bệnh nhân N.T.C được chuyển viện từ bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng khó thở, mệt, tràn dịch màng phổi, màng tim, bệnh viện tuyến dưới đã rút ra hơn 2 lít dịch. Chẩn đoán sau khi nhập viện, bệnh nhân bị ung thư vú, di căn xương và hạch, đã đến giai đoạn nặng phải điều trị giảm nhẹ.

Điều đáng tiếc của ca bệnh này nằm ở chỗ, bệnh nhân là đã từng điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM hai năm trước, khi đó bệnh mới ở gian đoạn giữa, khả năng chữa khỏi rất cao. Điều trị được một nửa liệu trình thì bệnh nhân bỏ ngang qua điều trị bằng thuốc nam.

anh-man-hinh-2025-08-26-luc-22.32.02.png
anh-man-hinh-2025-08-26-luc-22.31.52.png
anh-man-hinh-2025-08-26-luc-22.32.13.png

Tràn lan trên mạng xã hội những bài thuốc chữa trị ung thư từ thuốc nam với các công dụng được thổi phồng như thần dược.

Sau gần 1 tháng nhập viện điều trị, bệnh nhân N.T.C vẫn phải hỗ trợ thở, dịch phổi vẫn tiết ra hàng ngày ở mức cao, phải đặt ống dẫn lưu. Dự định của bác sĩ là đợi đến khi lượng dịch tiết ra hàng ngày đạt mức tối thiểu sẽ cho phẫu thuật cắt bỏ phần phụ đồng thời dùng thêm thuốc. Kết quả điều trị thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ cho cả bác sĩ lẫn người bệnh do tiến triển của bệnh đã quá nặng.

Một trường hợp khác, ngày 04/8/2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận 1 bệnh nhân chuyển viện được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn xương. Khi nhận bệnh, bệnh nhân vẫn con tỉnh táo nhưng do bệnh đã đến giai đoạn quá nặng, nếu can thiệp sâu để chữa trị tiên lượng cũng không kéo dài được lâu nên gia đình xin được điều trị giảm nhẹ, giảm đau tối đa cho bệnh nhân trong thời gian cuối.

Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ được biết bệnh nhân đã có những dấu hiệu báo động từ lâu, các cơn đau xương khớp cũng đã xuất hiện từ nhiều tháng trước nhưng thay vì đi bệnh viện khám để chẩn đoán đúng bệnh và điều trị thì bệnh nhân lại đi châm cứu, điều trị theo đông y.

Mặc dù được chăm sóc, điều trị giảm nhẹ tích cực nhưng tình hình chuyển biến bệnh của bệnh nhân diễn ra khá nhanh. Chỉ sau hơn 10 ngày nhập viện, bệnh nhân đã vào trạng thái hôn mê, gia đình xin đưa về quê, sau gần một ngày về đến nhà thì bệnh nhân tử vong.

Trao đổi với bệnh nhân N.T.C, chị cho biết, chị được chẩn đoán K vú giai đoạn 2 từ năm 2022, đã được điều trị bằng hóa và xạ trị tại bệnh viện ung bướu TPHCM. Theo chỉ định của bác sĩ, sau liệu trình hóa trị, xạ trị thì chị sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và tái khám định kỳ.

Do nghe lời truyền miệng, bệnh ung thư nếu động dao kéo sẽ không tốt nên dù gia đình, bạn bè khuyên nhủ nhiều nhưng chị C. vẫn cương quyết không phẫu thuật, cũng không tái khám định kỳ vì thấy “chẳng có dấu hiệu gì đau đớn hay bất thường”. Thay vào đó, chị C. thường xuyên uống các loại cây lá mà theo dân gian điều trị được ung thư, có loại là tự mua cây lá tươi về nấu uống, có loại thì mua cây lá khô qua mạng hoặc nhờ người mua dùm.

Chị C. cũng ăn kiêng nhiều loại thực phẩm mà chị cho rằng sẽ nuôi tế bào ung thư như các loại thịt đỏ, hải sản, đa phần chỉ ăn trái cây, uống nước ép. Nhìn bề ngoài chị C. khá béo tốt, khỏe mạnh nên trong gia đình ai cũng mừng, nghĩ rằng chị đã khỏe lại. Chỉ đến khi chị bị nặng ngực, khó thở, được gia đình đi cấp cứu thì đã quá trễ.

Nằm cùng phòng bệnh với chị C. là một nữ bệnh nhân tên H.T.H nhà ở Hố nai 3, Đồng Nai. Chị H. được người nhà đưa đi cấp cứu do ho ra máu, được bệnh viện Đồng Nai chẩn đoán ung thư phổi di căn xương và hạch và chuyển lên bệnh viện ung bướu TPHCM.

Khi lên đến Bệnh viện Ung bướu, bệnh nhân được chỉ định mổ cắt khối u nhưng khi mổ ra thì phát hiện khối u quá phức tạp, đã lan rộng các cơ quan nội tạng, chèn ép cả lên tim nên không thể xử lý được nữa. Người nhầ chị H. cho biết, chị có tiền căn bị viêm họng, hay bị ho.

Hơn một năm trở lại đây chị bị ho nhiều, thỉnh thoảng lại có cơn sốt nhưng chủ quan không đi khám. Để cắt cơn ho, đa phần chị H. dùng các bài thuốc lá dân gian. Kể cả đến khi đã có những dấu hiệu đau tức ngực thì chị H. cũng chỉ đi mua những thang thuốc bổ phế về sắc uống.

Với tình trạng bệnh như của chị H., các bác sĩ không còn có thể can thiệp được gì, chỉ điều trị theo hướng chăm sóc giảm nhẹ và tiên lượng chỉ tính bằng ngày, tuần. Bác sĩ cho biết, với tình trạng khối u như của chị H., chỉ cần có thêm một cơn ho sét đánh (ho ra máu ồ ạt, không thể kiểm soát) cũng có thể dẫn đến tử vong. Người nhà đã làm thủ tục xin cho chị H. chuyển về bệnh viện gần nhà để chăm sóc và để dễ chuyển về nhà nếu bệnh của chị có chuyển biến đột ngột.

Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ung bướu TPHCM bị ung thư không điều trị bằng tây y từ đầu hoặc bỏ ngang trong quá trình điều trị để theo đông y. Điều đáng nói, hầu như tất cả các bệnh nhân này đều theo những bài thuốc truyền miệng hoặc nghe quảng cáo trên mạng mà không hề được các lương y chính thống bắt mạch kê đơn.

Thậm chí có nhiều trường hợp, có những đối tượng tiếp cận với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân để quảng cáo các bài thuốc “bí truyền” chuyên điều trị ung thư của người dân tộc. Chỉ cần người bệnh muốn mua là “thuốc” được gửi tới tận nhà qua đường bưu điện hoặc chuyển theo xe khách và được giao nhận tại bến xe.

Theo một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, hiện tại thì tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị ung thư ở giai đoạn trễ còn cao, tỷ lệ này khoảng trên 50% ở giai đoạn 3, 4. Điều này gây khó khăn cho vấn đề điều trị, mất tiền và rất tốn thời gian nhưng hiệu quả không cao.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết y học cổ truyền tại thời điểm này chưa có một nghiên cứu gọi là ngẫu nhiên có đối chứng để điều trị ung thư. Y học cổ truyền tại thời điểm này chỉ dừng ở mức hỗ trợ bệnh nhân trong điều trị bệnh.

z6947562579043_1e9fa57581f5c7095f7bbeaa2b79267b-2-2.jpg
TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Tuy nhiên, hiện nay điều trị ung thư bằng y học hiện đại kết hợp nhiều phương pháp đã đem lại rất nhiều lợi ích điều trị cho người bệnh ung thư và thậm chí là ở giai đoạn trước đây mình gọi là giai đoạn trễ thì tỷ lệ thành công cũng là rất cao. Có những công trình nghiên cứu cho thấy những trường hợp ung thư phổi giai đoạn trễ (giai đoạn 4) vẫn có thể kéo dài thời gian sống lên đến gấp bốn lần so với trước đây.

Đó là nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại cũng như nhờ các nghiên cứu tập trung rất nhiều về điều trị ung thư. Vì vậy, bây giờ mắc bệnh ung thư không phải là dấu hiệu chấm hết cho bệnh nhân mà còn rất nhiều hy vọng. Tuy nhiên nếu phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm thì điều trị hiệu quả hơn nhưng giai đoạn muộn cũng không phải là dấu chấm hết mà vẫn còn rất nhiều cơ may để điều trị cho người bệnh.

Thực tế, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng như các cơ sở y tế tuyến Trung ương điều trị bệnh ung thư hiện đã có đầy đủ các phương tiện, đầy đủ nhân lực điều trị ngang tầm với các nước khác trên khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM khẳng định: "Chúng ta có thể tin tưởng, ở đây có thể giúp cho các bệnh nhân. Rất nhiều bệnh nhân khi qua điều trị tại các cơ sở khác ở các nước khu vực Đông Nam Á như Singapore, Đài Loan thậm chí Hàn Quốc, Nhật Bản cũng quay trở về Việt Nam".

Ngoài ra, TS.BS Diệp Bảo Tuấn cũng gửi lời khuyên tới các bệnh nhân ung thư có nhu cầu điều trị y học cổ truyền.

Thứ nhất, hãy tìm đến những cơ sở điều trị y học cổ truyền có uy tín. Bài thuốc phải được công nhận, tránh tìm những người mà người ta không chính danh mình tạm gọi là lang băm để điều trị, để rồi mất đi thời gian vàng của điều trị ung thư.

Thứ hai, điều trị y học cổ truyền chỉ nhằm mục đích là hỗ trợ mà thôi. Nó giúp cho người bệnh khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn ngủ ngon hơn để có thể có sức khỏe để chấp nhận những liệu pháp điều trị và y học hiện đại

Thứ ba, đừng bắt bệnh nhân phải trèo đèo lội suối tốn quá nhiều công sức và tiền bạc để đến các vùng rừng núi để tìm người này người kia kiếm thuốc thì rất tội cho người bệnh trong khi người bệnh sức khỏe không nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bệnh nhân ung thư bỏ qua cơ hội sống khi tin vào cây lá