Bé trai 9 tuổi bị đối tượng nghi "ngáo đá" chém trọng thương

Ngọc Quỳnh| 08/06/2018 11:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá” bất ngờ dùng dao chém cháu bé 9 tuổi nhiều nhát làm đứt 2 cánh mũi, lún hộp sọ.

Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đang điều tra vụ việc bé trai 9 tuổi trên địa bàn xã Quảng Minh bị một người đàn ông vô cớ dùng dao chém trọng thương.

Bé trai 9 tuổi bị đối tượng nghi

Bé Trần Thành Long đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 5/6, bé trai Trần Thành Long (9 tuổi) đang chơi một mình ở đường liên xã thôn Nam Minh Lệ (xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) thì bị Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, trú cùng xã) cầm dao chém nhiều nhát.

Phát hiện sự việc, người dân đã truy đuổi thì đối tượng bỏ chạy được một đoạn rồi lấy dao tự cắt vào cổ mình, sau đó nhảy xuống sông. Người dân đưa Hậu lên bờ rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu với vết thương dài 10cm, rộng 4cm, sâu 4cm ở vùng cổ.

Bé Trần Thành Long được cấp cứu và chuyển lên điều trị tích cực tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Các bác sĩ cho biết cháu Long bị 3 vết thương do dao chém, trong đó có một vết thương ngang mặt, làm đứt 2 cánh mũi. Trong 2 vết thương ở vùng đầu thì vết ở vùng thái dương phải gây lún sọ của nạn nhân. Sau khi trải qua phẫu thuật cấp cứu, cháu Long đã qua cơn nguy kịch.

Một số người dân cho biết, trước khi gây án, Hoàng Minh Hậu có nhiều biểu hiện không bình thường như leo lên mái nhà ngồi, chạy nhảy, hò hét, chửi bới ngoài đường nghi "ngáo đá" do sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 9 tuổi bị đối tượng nghi "ngáo đá" chém trọng thương