Kinh tế

Bế mạc Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023

Trần An 13/12/2023 - 22:35

Tối 13/12, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ bế mạc Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, Festival tôm Cà Mau 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Sự kiện đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023 với chủ đề “Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt” đã kết thúc thành công. Sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang dấu ấn đậm nét và đem đến cho người dân, du khách nhiều cảm xúc khó quên.

img_20231213_214610.jpg
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ bế mạc Festival

“Thành công của Festival tôm năm 2023 chính là tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh Cà Mau hướng tới xây dựng Festival tôm thành sự kiện lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế; nơi tôn vinh những người nuôi tôm gắn bó với tự nhiên, mang đậm nét văn hóa truyền thống”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

img_20231213_214613.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023

Theo Ban tổ chức, Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023, đã tạo cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu và kết nối các doanh nghiệp cùng sự tham gia trưng bày của 150 đơn vị với tổng số 412 gian hàng. Trong đó, có 246 gian hàng sản phẩm ngành tôm, 156 gian hàng sản phẩm OCOP và 10 gian hàng khác.

Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, có khoảng 120 lượt tiếp xúc và 36 lượt ký kết, thỏa thuận hợp tác kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các các doanh nghiệp, chủ thể OCOP với các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp bán lẻ, logistics, sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

img_20231213_153556(1).jpg
Hơn 40.000 lượt khách tham quan sự kiện Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau đã tổ chức các tour, tuyến tham quan cho các đại biểu tham gia sự kiện. Qua rà soát, tổng khách tham dự đạt hơn 40.000 lượt, riêng đêm khai mạc đã thu hút hơn 20.000 lượt người tham dự.

Festival tôm lần này còn là dịp tôn vinh những người có công đóng góp trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần sản xuất ra nhiều sản phẩm tôm chất lượng, giá trị gia tăng cao; tôn vinh những người đã có công góp phần đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến với người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới và tri ân người tiêu dùng đã tin tưởng chất lượng sản phẩm tôm Cà Mau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL 2023