Bắt thêm 7 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc

Ngọc An| 29/10/2022 18:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 29/10, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin đã bắt giữ thêm 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/10, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Như vậy đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 36 đối tượng; tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

tang_vat_vu_an.jpg
Tang vật của vụ án

Trong số 36 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, trú khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, trú thôn Rúp Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ngoài ra, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, trú phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Long được xác định là người đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Như Công lý đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 27/10, ở khu vực Bến Tràm, xã Cửa Dương đã xảy ra vụ nổ súng giữa nhóm Võ Văn Lương và Bùi Minh Trung (ở Cà Mau, hiện ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc) với nhóm của Khúc Văn Đoài (ở xã Cửa Dương) vì có liên quan đến việc tranh chấp đất đai.

Vụ nổ súng trên khiến 2 người chết là Phan Trọng Hải (SN 1998, trú xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) cùng 4 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt thêm 7 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc