Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”; Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Võ Quang Lực, sinh năm 1998 ở thôn Hợp Tiến, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội danh trên.
Theo thông tin Cơ quan điều tra cung cấp, ngày 02/07/2026, anh P.K.C, sinh năm 1972, trú tại phường Kiến An, TP. Hải Phòng đến Công an xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh trình báo về việc con gái anh C là cháu P.H.L, sinh ngày 22/09/2011, bị đối tượng làm nghề tuyển dụng lao động tên Võ Quang Lực xâm hại tình dục trong khoảng thời gian cháu L bỏ nhà đi từ 25/06/2026 đến ngày 28/6/2026. Nhận thấy dấu hiệu phức tạp, Công an xã Đại Đồng đã báo cáo và chuyển vụ việc đến Văn Phòng Cơ quan CSĐT(PC01) để điều tra theo thẩm quyền.
.png)
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra lập tức tiến hành đồng bộ các hoạt động điều tra ban đầu qua đó xác định: Ngày 25/06/2026, xuất phát từ mâu thuẫn với bố mẹ trong việc học tập, cháu P.H.L đã tự ý bỏ nhà đi đến tỉnh Bắc Ninh tìm việc làm thêm.
Do tuổi nhỏ, nhận thức còn hạn chế nên cháu L đã bị đối tượng Võ Quang Lực (làm nghề tuyển dụng lao động tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn) dụ dỗ thực hiện hành vi quan hệ tình dục 02 lần tại các nhà nghỉ trên địa bàn thôn Đoài và thôn Đồng Xép, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày 26/6/2026 và 28/6/2026.
Thời điểm thực hiện hành vi, Lực biết cháu L chưa đủ 16 tuổi, tuy nhiên do không kìm chế được dục vọng nên đã giao cấu với cháu L. Hành vi của Võ Quang Lực đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật hình sự.
.png)
Vụ án hiện đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua đây cũng có thể thấy sự thiếu quan tâm, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình khi xảy ra mâu thuẫn, cùng với tâm lý bồng bột, thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ vị thành niên có thể tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi xâm hại.
Đây là bài học có tính cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc tăng cường quản lý, giáo dục, lắng nghe và đồng hành cùng con em mình, nhất là trong thời gian nghỉ hè khi các em có nhiều thời gian tự do và dễ phát sinh các mối quan hệ xã hội phức tạp.
Đồng thời, các em cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Không tự ý bỏ nhà đi, không tin tưởng hoặc đi theo người lạ, không nhận lời mời làm việc khi chưa tìm hiểu rõ thông tin và cần kịp thời thông báo cho gia đình hoặc cơ quan Công an khi gặp tình huống bất thường để được hỗ trợ, bảo vệ.