An ninh trật tự

Bắt tạm giam ba đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý

Minh Triết 09/01/2024 - 18:01

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang cho biết), đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Som Nam (SN 1991); Tiên Đi (SN 1998) và Tiên Sát (SN 2005), cả ba cùng ngụ tại xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

k1.png
Ba đối tượng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, ngày 03/11/2023, Som Nam thỏa thuận với Tiên Đi mua ma túy gửi về cho Tiên Đi bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời, mỗi tép ma tuý giá 300.000 đồng.

Tiên Đi sẽ được hưởng tiền công là 30.000 đồng, nếu bán được giá cao hơn Tiên Đi sẽ được hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, Nam hứa cho Tiên Đi 01 bịch ma túy để sử dụng.

Ngày 04/11/2023, Som Nam đặt mua ma tuý trên mạng của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) gồm 19 bịch qua giám định là 4,1667 gam với giá 5 triệu đồng.

Sau đó Som Nam quấn băng keo đen nguỵ trang bỏ vào balo gửi xe khách Huệ Nghĩa (H.N) đi tuyến từ Bình Dương về Giang Thành. Sau khi gửi ma túy, Som Nam gọi điện thoại cho Tiên Đi biết để nhận hàng.

Đến 13 giờ 10 phút ngày 06/11/2023, Tiên Đi và Tiên Sát đi nhận số ma tuý do Som Nam gửi, trên đường về thì bị lực lượng Công an huyện Giang Thành phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đến ngày 04/01/2024, đối tượng Som Nam bị bắt và khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam ba đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý