Bắt tạm giam 2 tháng ‘ông già Noel’ bốc đầu trên cao tốc

Việt An| 27/12/2022 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tùng mặc trang phục "ông già Noel", liên tục lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên cao tốc, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

boc-dau-tren-cao-toc.jpg
Nam thanh niên mặc trang phục ông già Noel bốc đầu trên cao tốc đã bị khởi tố.

Liên quan đến clip nhóm thanh niên điều khiển xe máy “bốc đầu”, dàn hàng ngang, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, ở xã Tân Long, Đồng Hỷ) và Phạm Văn Đạt, (SN 2005, ở xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên). Trong đó, bị can Tùng bị bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra, còn bị can Đạt chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 1/12/2022 và 16 giờ ngày 18/12/2022, trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Văn Đạt cùng một nhóm nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện bằng một bánh, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nhóm thanh niên còn quay lại video clip và ghép nhạc, đăng lên mạng xã hội Facebook, để câu “view”.

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lương đã tập trung xác minh, truy xét và triệu tập các đối tượng có trong các video clip để làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tụ tập, điều khiển xe gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm thanh niên trên thường liên lạc với nhau qua mạng xã hội rồi lên cao tốc bốc đầu xe máy. Trong đó, Tùng là người mặc quần áo ‘ông già Noel’, liên tục lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên cao tốc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, với tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự, hai bị can trên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 2 năm tù.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng như sau:

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam 2 tháng ‘ông già Noel’ bốc đầu trên cao tốc