Bắt quả tang tàu cá mua bán dầu trái phép

Thiên Bảo| 19/01/2016 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (19/1), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng, Tổ công tác thuộc Cụm trinh sát số 2, tỉnh Trà Vinh đã bắt quả tang một vụ mua bán, vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Ba Động, thuộc cảng biển Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Qua thông tin của ngư dân cung cấp, cùng với sự kết hợp Tổ công tác thuộc Cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 18/1, Tổ công tác đã phát hiện tàu cá Vinh Phát mang số hiệu BT 99506 TS, do ông Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1951, ngụ thị Trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), làm thuyền trưởng đang có hành vi vận chuyển và mua bán dầu trái phép cho tàu cá Minh Phú mang số hiệu BT 97227 TS của ông Ngô Thanh Long (sinh năm 1980, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ).

Bắt quả tang tàu cá mua bán dầu trái phép

Lực lượng chức năng bắt quả tang tàu cá mua bán, vận chuyển dầu trái phép

Qua điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Thơm đã thừa nhận đang chở khoảng 68.000 lít dầu DO (trị giá gần 800 triệu đồng), chủ tàu không chứng minh được chứng từ hóa đơn của hàng hóa trên.

Hiện vụ việc trên, được Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang tàu cá mua bán dầu trái phép