Bắt giữ tàu chở 1.200 tấn than vi phạm

Thu Hương| 19/04/2018 06:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/4, trên khu vực biển thuộc TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), biên đội tàu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu chở hàng trái phép.

Tiến hành kiểm tra, trên tàu thủy nội số hiệu QN-8255 của Công ty TNHH MTV Hiệp Phát có 4 thuyền viên, do ông Trần Văn Thái (SN 1960, trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 1.200 tấn than.

Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số than trên. Bằng lái tàu của thuyền trưởng không phù hợp với phương tiện đang điều khiển, thiếu các chứng chỉ thuyền viên.

Làm việc với lực lượng cảnh sát biển, ông Thái cho biết, số than nhiệt thấp này được tàu QN - 8255 chở từ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Hải Dương để giao hàng.

Bắt giữ tàu chở 1.200 tấn than vi phạm

Tàu QN-8255 chở than vi phạm

Trước đó, đêm ngày 1/4, trên vùng biển thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, biên đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu thủy nội địa mang số hiệu HD - 1460 chở khoảng 500 tấn quặng kim loại không có giấy tờ hợp pháp.

Toàn bộ số quặng sắt được tàu HD - 1460 chở từ vùng biển Long Châu (huyện Cát Hải) về giao tại khu vực cảng thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu HD - 1460 thuộc Công ty TNHH Minh Thu có 4 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Chức (SN 1979, trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Cả 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, không xuất trình được giấy tờ của phương tiện.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ tàu chở 1.200 tấn than vi phạm