Pháp luật

Bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Mã

Thanh Phương 30/08/2023 - 18:04

Ngày 30/8, thông tin từ UBND xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Thời gian gần đây trên sông Mã đoạn qua địa bàn xã Ninh Khang xảy ra tình trạng các đối tượng dùng tàu lớn để khai thác cát trái phép làm sạt lở bãi bồi, hoa màu khiến người dân rất bức xúc. Từ đó người dân thường xuyên theo dõi để đuổi hoặc báo cho các cơ quan chức năng.

taucatnk.jpg
2 tàu cát đang bị tạm giữ để làm rõ

Chính quyền địa phương khi nhận được tin đã báo cho Công an huyện Vĩnh Lộc nhanh chóng tới hiện trường, dùng các phương tiện xác minh, làm rõ. Lực lượng đã tạm giữ 2 tàu đã hút đầy cát lên boong tàu đang neo đậu trên sông Mã. Hai tàu bị phát hiện, bắt giữ có số hiệu TH 1483 và NĐ 2252 (hiện chưa rõ chủ sở hữu và các đối tượng thực hiện hành vi hút cát trái phép).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an huyện Vĩnh Lộc bắt quả tang 2 tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã trên địa phận xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc giáp danh với xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

cattacvl.png
2 phương tiện khai thác cát trái phép thuộc địa phận xã Vĩnh Quang

Tàu thứ nhất số hiệu ĐKHC: TH-1241 công suất 60CV do ông Trần Quang Đạo (SN 1963), địa chỉ xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là chủ phương tiện đang được Nguyễn Văn Đạt (SN 1992), trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, ngoài ra trên tàu còn có bà Bùi Thị Thường (SN 1997), địa chỉ xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (là vợ của Nguyễn Văn Đạt) và Phạm Đình Thắng (SN 1987), địa chỉ Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang vận hành các thiết bị hút cát trên tàu, hiện đang tổ chức khai thác khoáng sản. Khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 18m3 cát.

Tàu thứ hai có số hiệu ĐKHC: TH -1346, công xuất 48CV do ông Nguyễn Văn Công, địa chỉ xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá là chủ phương tiện, tàu do Nguyễn Cao Cường (SN 1983), địa chỉ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là người điều khiển, ngoài ra trên thuyền có 02 người là Hoàng Văn Liên (SN 1979), ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Văn Nam (SN 1986), ở Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Khối lượng cát đã khai thác lên thuyền là 15m3 cát.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Mã