An ninh trật tự

Bắt đối tượng sau 4 ngày phát lệnh truy nã

Văn Hoàng 12/08/2023 - 19:59

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ Mai Anh Tú (20 tuổi, quê Hưng Yên), sau 4 ngày bị phát lệnh truy nã. Tú bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

tu.jpg
Công an huyện Bảo Thắng bắt giữ đối tượng Mai Anh Tú. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước đó, vào năm 2020, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Mai Anh Tú, sinh năm 2003, trú tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cùng đồng bọn dùng dao gây thương tích cho anh Lý Văn Thiện, sinh năm 1998, trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

TAND thành phố Lào Cai đã xử phạt Mai Anh Tú 2 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích, thi hành án tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án, Tú đã không chấp hành các quy định theo Luật thi hành án đối với người được hưởng án treo mà bỏ trốn khỏi địa phương, không trình diện khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đến ngày 7/8/2023, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Mai Anh Tú về hành vi không chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổ chức các lực lượng truy tìm.

Nhận được công văn đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã trên địa bàn huyện, các khu vực giáp ranh giữa huyện Bảo Thắng và các địa phương lân cận xác minh các nguồn thông tin liên quan tới đối tượng.

Khoảng 20h20 phút ngày 11/8/2023, tổ trinh sát phối hợp với lực lượng công an cơ sở đã bắt giữ thành công Mai Anh Tú khi y đang lẩn trốn tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Thắng đang hoàn thiện các thủ tục, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng sau 4 ngày phát lệnh truy nã