Bắt 5 nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán bar Thanh Hóa trốn sang Campuchia

Thanh Phương| 27/07/2022 08:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tại Long An để di lý nhóm đối tượng có liên quan tới vụ nổ súng tại quán bar trên địa bàn huyện Triệu Sơn khiến nhiều người bị thương về phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 19/7, tại ngã 5 xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn). Thời điểm này, quán bar Talking Lounge mới khai trương nên thu hút nhiều khách tới vui chơi.

Trong quá trình này đã xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên. Sau đó tiếng súng vang lên làm ít nhất 4 người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

a1nosung.jpg
2 trong 5 đối tượng bị bắt giữ

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tới hiện trường thu thập các vật chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, khoanh vùng, cơ quan công an nhận định các nghi phạm sẽ vượt biên trốn sang Campuchia theo đường bộ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp, bắt giữ các đối tượng.

Từ thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp, chiều 26/7, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Long An), Công an huyện Đức Huệ và lực lượng phía nước bạn Campuchia phát hiện bắt giữ 5 nghi can người Thanh Hóa đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia.

a2nosung.jpg
Quán bar nơi xảy ra sự việc

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Hà Xuân Tuấn Sinh (17 tuổi) và Trần Bảo Trung (21 tuổi cùng có hộ khẩu thường trú xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Hà Quang Tuấn (19 tuổi, thường trú thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đình Kiên (21 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Duy Anh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng này được di lý từ Campuchia về Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) để làm tục bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 5 nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán bar Thanh Hóa trốn sang Campuchia