Đời sống

Bão số 1 giật cấp 15, hướng về miền Bắc nước ta

16/07/2023 - 11:43

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế bão Talim) cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 610km về phía Đông Đông Nam.

Cụ thể, vào hồi 10 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

bao-so-1.png
Dự báo đường đi của bão số 1.

Đến 4h ngày 17/7, bão số 1 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, bão có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đến 4h ngày 18/7, bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4h ngày 19/7, bão số 1 trên khu vực phía Đông Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12 và suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, các tàu thuyền cần phải thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật dự báo để chủ động tránh, trú.

Ven biển cần lưu ý các tàu du lịch, khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, ngay từ khi bão còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền có thể xuất hiện giông, lốc, sét ở rìa xa bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 1 giật cấp 15, hướng về miền Bắc nước ta