Báo Công lý được vinh danh vì đã đồng hành cùng LLVT Quân khu “chống dịch, cứu dân”

Kim Sáng| 19/11/2021 20:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 19/11, tại TPHCM, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu đồng hành cùng Lực lượng vũ trang Quân khu “chống dịch, cứu dân”. Báo Công lý là một trong các đơn vị được vinh danh trong dịp này.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM .

Về phía lãnh đạo Quân khu 7 có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Khi các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 660 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn; phát động thi đua đặc biệt “chống dịch, cứu dân”, phát triển chủ trương “Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị, địa phương tuyến trước” thành “ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch, vùng có ít dịch giúp đỡ vùng có dịch nhiều”.

1-1-.jpg
Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu

Thời gian cao điểm, Quân khu là đơn vị đầu tiên triển khai nhanh nhất với trên 100.000 bộ đội và dân quân tự vệ giúp dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với khí thế khẩn trương tích cực, không sợ gian khổ, hiểm nguy. Cạnh đó, Quân khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai trên 16.000 tổ, trạm, đồn, chốt biên phòng, chống dịch liên ngành ở biên giới và trong các vùng dịch.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động nhường doanh trại để thành lập hàng ngàn khu cách ly và thành lập 3 Bệnh viện dã chiến (số 5, 5B, 5C) với 1.900 giường bệnh; chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông sang điều trị bệnh nhân Covid-19, thành lập khoa điều trị Covid-19 Bệnh viện 7A, 7B với 720 giường bệnh; phối hợp với các đơn vị Bộ Quốc phòng cử 23 tổ hồi sức cấp cứu, 601 tổ y tế cộng đồng chăm sóc người dân bị nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà;

2.jpg

Báo Công lý được vinh danh vì đã đồng hành cùng LLVT Quân khu “chống dịch, cứu dân”

Phối hợp lấy hàng trăm ngàn mẫu xét nghiệm, tổ chức chăm sóc, cứu chữa người bệnh chu đáo và an toàn; tổ chức 1.052 điểm cách ly, 8 tổ chuyên khoa tăng cường, 51 tổ truy vết, 129 tổ xét nghiệm SARS-CoV-2, 2 tổ RT-PCR; hỗ trợ địa phương tiêm 199.912 mũi vắc xin cho nhân dân, đảm bảo an toàn; thu dung điều trị 20.868 ca, trong đó điều trị khỏi cho 19.053 ca, chuyển viện 266 ca, đang điều trị 1.267 ca.

Đặc biệt, lực lượng Quân khu đã huy động, tiếp nhận, phối hợp tổ chức vận chuyển, phân phối đến người dân và lực lượng chống dịch bằng tiền, phương tiện, vật tư y tế, lương thực thực phẩm với tổng trị giá 812 tỷ đồng.

Tổ chức nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, các hoạt động giúp dân hiệu quả như: “Tất cả vì tuyến đầu chống dịch”, “Nhà trọ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Cây ATM nghĩa tình”, “Tủ cơm, cháo miễn phí”…

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, LLVT Quân khu đã đề cao tinh thần chống dịch như chống giặc, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh; các biện pháp “chống dịch, cứu dân” được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; LLVT Quân khu đã có nhiều đổi mới, sáng tạo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa “chống dịch, cứu dân” hiệu quả nhất; trong “chống dịch, cứu dân”, sức mạnh tổng hợp được phát huy cao độ, các nguồn lực được huy động mạnh nhất;

3.jpg

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng Thư cảm ơn và quà lưu niệm cho Quân khu 7

LLVT Quân khu đã triển khai giúp dân nhanh nhất, nhiều nhất, thiết thực và hiệu quả nhất; LLVT Quân khu đã chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định phòng, chống dịch; càng trong khó khăn, gian khổ, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự chi viện rất lớn về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Quân khu 7; sự chung tay, góp sức, đồng hành của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà tu hành… kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với Thành phố trong hơn 150 ngày lịch sử vừa qua.

4.jpg

Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch cùng LLVT Quân khu

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, ngoài việc bám sát tình hình, chủ động chỉ đạo thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức khác nhau, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội đã có rất nhiều sáng tạo, nhiều mô hình đã được triển khai rất hiệu quả. Bên cạnh việc phát huy tối đa nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, lực lượng Quân khu đã kết nối, huy động được nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia chung tay chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn được nhanh nhất, nhiều nhất có thể.

“Hình ảnh người chiến sĩ áo xanh có mặt ở khắp các nẽo đường, con hẽm của Thành phố để thực hiện công tác y tế, chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh, lương thực, thực phẩm hỗ trợ đồng bào là những hình ảnh cao đẹp, tô điểm thêm nét đẹp của Anh Bộ đội Cụ Hồ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói.

Dịp này, có 44 tập thể, 28 cá nhân được vinh danh vì đã đồng hành cùng LLVT Quân khu “chống dịch, cứu dân”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý được vinh danh vì đã đồng hành cùng LLVT Quân khu “chống dịch, cứu dân”