Báo Công lý bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách

PV| 28/03/2018 23:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/3, Báo Công lý và gia đình bà Ngô Thị Cúc, vợ nhà thơ - cựu chiến binh Đỗ Việt Dũng tổ chức lễ bàn giao đồ thờ các anh hùng liệt sĩ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Xuất phát từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, Báo Công lý cùng với gia đình bà Ngô Thị Cúc, vợ cố nhà thơ Đỗ Việt Dũng tổ chức lễ bàn giao đồ thờ các anh hùng liệt sĩ cho thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương và làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm. 

Báo Công lý bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách

Lãnh đạo Báo Công lý và gia đình bà Ngô Thị Cúc bàn giao đồ thờ các anh hùng liệt sĩ thị trấn Nam Sách

Đây là hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên 2018 và kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018); 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng biên tập Báo Công lý đã trao tận tay đồ thờ các anh hùng liệt sĩ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

 

Báo Công lý bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách

Đối với gia đình bà Ngô Thị Cúc thì việc tri ân tới các gia đình liệt sĩ là tâm niệm của cả gia đình, đặc biệt là chồng bà, cố nhà thơ Đỗ Việt Dũng cũng từng là một người lính. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó xã Đại Thắng - Vụ Bản (Nam Định), theo tiếng gọi của non sông, Đỗ Việt Dũng như bao thanh niên khoác ba lô lên đường đi đánh giặc, rồi trở về khi nước nhà thống nhất.

Ngoài trao tặng đồ thờ cho Nghĩa trang thị trấn Nam Sách, sửa sang, tu sửa lại ban thờ Liệt sĩ, gia đình bà Cúc cũng đã có nhiều lần tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã hy sinh cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

Đại diện Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách cho biết: Nghĩa trang thị trấn hiện có 172 phần mộ liệt sĩ, trong đó có một nữ liệt sĩ duy nhất, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp khi mới tròn 20 tuổi. 

Nam Sách là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Được biết, toàn huyện có 2.808 liệt sỹ, 2.445 thương, bệnh binh, 291 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngay sau lễ bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách, Lãnh đạo Báo Công lý, BCH Đoàn TNCS HCM Báo Công lý, gia đình bà Ngô Thị Cúc đã làm lễ dâng hương tại Đài tượng niệm và thắp hương cho 172 phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Nam Sách.

Báo Công lý bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý bàn giao đồ thờ cho Ban quản lý nghĩa trang thị trấn Nam Sách