Tòa án

Bản lĩnh sinh viên Học viện Tòa án tại chung kết “Justice And Judgement 2026”

Mạnh Hùng 15/05/2026 - 18:55

Trong không khí sôi nổi, trang trọng và đậm chất học thuật, Đoàn Thanh niên Học viện Tòa án vừa tổ chức vòng Chung kết cuộc thi “Phiên tòa giả định - Justice And Judgement 2026” với sự tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn TP Hà Nội.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi chuyên môn giàu ý nghĩa mà còn là môi trường thực hành nghề nghiệp thực tiễn, góp phần bồi dưỡng kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần thượng tôn pháp luật cho những cán bộ tư pháp tương lai.

hoc-vien-toa-an-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu khai mạc cuộc thi.

Tham dự và chỉ đạo vòng chung kết có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án. Cùng dự còn có Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Học viện Tòa án; đại diện Đoàn Thanh niên các trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Xây dựng cùng hàng trăm sinh viên.

Nơi hội tụ trí tuệ và bản lĩnh sinh viên luật

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh nhấn mạnh, vòng chung kết cuộc thi là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng theo đuổi công lý của sinh viên các cơ sở đào tạo luật. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của Ban Tổ chức cùng nỗ lực nghiêm túc của các đội thi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Theo Giám đốc Học viện Tòa án, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay chính là sự đầu tư công phu cả về nội dung chuyên môn lẫn hình thức tổ chức. Các tình huống pháp lý được xây dựng sát thực tiễn, phản ánh nhiều vấn đề pháp lý đang đặt ra trong đời sống xã hội hiện nay. Qua từng vòng thi, các đội đã thể hiện sự trưởng thành trong tư duy pháp lý, kỹ năng tranh tụng và bản lĩnh nghề nghiệp của những cử nhân luật tương lai.

cac-doi-tham-gia-cuoc-thi.jpg
Các đội tham gia cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh khẳng định, trong bối cảnh cải cách tư pháp và yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ pháp luật, những hoạt động học thuật như “Phiên tòa giả định - Justice And Judgement 2026” có ý nghĩa thiết thực trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, không chỉ vững chuyên môn mà còn chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, giàu tinh thần nhân văn và trách nhiệm bảo vệ công lý.

Tình huống pháp lý sát thực tiễn

Vòng chung kết năm nay được xây dựng trên tình huống vụ án hình sự có tính thực tiễn cao, xoay quanh hành vi dùng dao gây thương tích dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sau mâu thuẫn tại quán cà phê. Theo nội dung vụ án giả định, rạng sáng ngày 17/12/2025, sau khi uống rượu, Vũ Thế Bằng và Nguyễn Hoài Anh đến quán cà phê Mỹ Tiên tại xã Thạch Thất, TP Hà Nội thì xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc mất điện thoại di động.

Cho rằng nhân viên quán là Huỳnh Ngọc Trà My lấy điện thoại của mình, Bằng lớn tiếng cãi vã. Trong quá trình xô xát, Hà Văn Thịnh - bạn trai của chủ quán đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và tay của Bằng. Dù nạn nhân bỏ chạy ra ngoài Quốc lộ 57, Thịnh vẫn tiếp tục đuổi theo và dùng dao gây thương tích.

toan-canh.jpg
Cuộc thi đã thu hút hàng trăm sinh viên Học viện Toà án và nhiều cơ sở đào tạo luật.

Kết luận giám định xác định Vũ Thế Bằng bị tổn hại 15% sức khỏe, các thương tích do vật sắc nhọn gây nên. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Hà Văn Thịnh đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Sau quá trình xét xử giả định, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thịnh 02 năm tù.

Bản lĩnh tranh tụng của sinh viên luật

Điểm nổi bật của vòng chung kết không chỉ nằm ở nội dung vụ án có chiều sâu pháp lý mà còn ở cách các đội thi tái hiện toàn bộ quá trình tố tụng một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp và giàu tính thực tiễn.

Từ phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh tụng đến nghị án và tuyên án đều được các đội đầu tư kỹ lưỡng cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Các thí sinh nhập vai Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư và những người tham gia tố tụng với phong thái tự tin, chuẩn mực, thể hiện rõ tư duy phản biện pháp lý cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

quan-quan.jpg
Giải Quán quân thuộc về đội Hội đồng xét xử.

Đặc biệt, phần tranh tụng tại phiên tòa đã tạo được nhiều dấu ấn khi các đội thi đưa ra những lập luận sắc bén, viện dẫn căn cứ pháp luật phù hợp, đồng thời phân tích sâu các tình tiết của vụ án như tính chất hành vi phạm tội, diễn biến tâm lý bị cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ở vai trò đại diện Viện kiểm sát, các sinh viên thể hiện phong thái đĩnh đạc, lập luận chặt chẽ trong việc luận tội và đề xuất mức hình phạt đối với bị cáo. Trong khi đó, đội luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều quan điểm phản biện có chiều sâu, tập trung phân tích diễn biến xô xát, yếu tố kích động về tinh thần và hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

doi-a-quan.jpg
Giải Á quân được trao cho đội Viện kiểm sát.

Đội luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập trung làm rõ hậu quả thương tích, tâm lý của bị hại sau vụ việc và trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo.

Đáng chú ý, đội thi đảm nhận vai trò Hội đồng xét xử đã thể hiện được phong thái chuẩn mực của người tiến hành tố tụng, điều hành phiên tòa khoa học, khách quan, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục tố tụng và tạo được không khí tranh tụng dân chủ tại phiên tòa.

Nhiều tình huống phát sinh bất ngờ trong quá trình xét hỏi và tranh luận cũng được các đội xử lý linh hoạt, đúng tinh thần pháp luật, cho thấy sự nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án cũng như sự đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi.

2-doi-giai-3.jpg
Hai giải Quý quân lần lượt thuộc về đội Luật sư bào chữa cho bị cáo và đội Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Sự chỉn chu trong tác phong, kỹ năng điều hành phiên tòa, khả năng tranh tụng và ứng xử nghề nghiệp của các đội thi đã để lại nhiều ấn tượng đối với Ban Giám khảo và đông đảo sinh viên theo dõi chương trình. Không khí tại hội trường nhiều thời điểm trở nên căng thẳng, cuốn hút như một phiên tòa thực tế, phản ánh rõ tinh thần học thuật nghiêm túc và chất lượng đào tạo của Học viện Tòa án.

Chính bởi chất lượng chuyên môn đồng đều, sự đầu tư công phu và phong độ nổi bật của các đội thi, Ban Giám khảo đã phải làm việc công tâm, khách quan và cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều tiêu chí để lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất.

luu-niem.jpg
Ban Giám đốc Học viện Tòa án cùng Ban giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các đội thi và các sinh viên tham dự.

Kết quả chung cuộc, giải Quán quân thuộc về đội Hội đồng xét xử. Giải Á quân được trao cho đội Viện kiểm sát. Hai giải Quý quân lần lượt thuộc về đội Luật sư bào chữa cho bị cáo và đội Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Khép lại vòng chung kết “Phiên tòa giả định - Justice And Judgement 2026”, cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn sâu sắc, đồng thời khẳng định tinh thần học tập chủ động, bản lĩnh nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho công lý của sinh viên Học viện Tòa án cùng các cơ sở đào tạo luật.

Thắp lửa nghề luật cho thế hệ trẻ yêu công lý

Chia sẻ với PV Báo Công lý, Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án cho rằng, cuộc thi “Phiên tòa giả định Justice and Judgement 2026” không chỉ là một sân chơi học thuật dành cho sinh viên luật mà còn là môi trường thực hành nghề nghiệp giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp lý trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, điểm đặc biệt của mô hình phiên tòa giả định là giúp sinh viên được tiếp cận gần hơn với hoạt động tố tụng thực tế. Thay vì chỉ học kiến thức lý thuyết trên giảng đường, sinh viên có cơ hội trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác định các vấn đề pháp lý trọng tâm, xây dựng hệ thống luận cứ, tham gia xét hỏi, tranh tụng và xử lý những tình huống phát sinh tại phiên tòa.

c-thom.jpg
Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án.

“Đây là môi trường rất tốt để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nghề nghiệp. Qua đó, các em không chỉ hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật mà còn hình thành khả năng lập luận chặt chẽ, tư duy pháp lý sắc bén, kỹ năng phản biện tốt và đặc biệt là sự linh hoạt khi xử lý các tình huống và các kỹ năng nghề nghiệp khác cần thiết đối với người làm công tác pháp luật”, Phó Giám đốc Học viện Tòa án nhấn mạnh.

Theo bà Thơm, trong bối cảnh cải cách tư pháp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ pháp lý ngày càng cao. Người học luật không chỉ cần nắm vững quy định pháp luật mà còn phải có khả năng vận dụng pháp luật một cách khách quan, công bằng, thuyết phục và có trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy, những hoạt động học thuật gắn với thực tiễn như “Phiên tòa giả định Justice and Judgement 2026” có ý nghĩa rất thiết thực trong việc đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn của nền tư pháp hiện đại.

Phó Giám đốc Học viện Tòa án cũng đánh giá cao chất lượng chuyên môn cũng như tinh thần nghiêm túc của các đội thi tại vòng chung kết năm nay. Theo bà, điều để lại nhiều ấn tượng nhất chính là sự tự tin, bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp của các sinh viên khi tham gia tranh tụng tại phiên tòa giả định.

“Nhiều đội thi đã cho thấy sự đầu tư rất bài bản và công phu. Các em không chỉ nắm chắc kiến thức pháp luật mà còn biết cách vận dụng vào từng tình huống cụ thể trong hồ sơ vụ án. Quá trình xét hỏi, tranh luận và đối đáp tại phiên tòa cho thấy tư duy pháp lý khá sắc bén, khả năng phản biện tốt cũng như kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt của sinh viên”, bà Đặng Thị Thơm chia sẻ.

Đặc biệt, các đội thi không chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn mà còn thể hiện được tác phong nghề nghiệp chuẩn mực, tinh thần thượng tôn pháp luật và sự tôn trọng đối với sự thật khách quan. Đây được xem là những phẩm chất rất quan trọng đối với sinh viên luật cũng như đội ngũ cán bộ tư pháp trong tương lai.

Cũng theo Phó Giám đốc Học viện Tòa án, thông qua cuộc thi, nhà trường mong muốn sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn biết nuôi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp, tinh thần bảo vệ công lý, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phục vụ xã hội.

“Nghề luật là nghề đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, sự công tâm và tính nhân văn rất lớn. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần rèn luyện cho mình thái độ khách quan, tôn trọng sự thật, biết bảo vệ công lý, lợi ích chính đáng của nhân dân và kỹ năng xử lý tình huống cũng như đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn”, bà Đặng Thị Thơm chia sẻ.

Phó Giám đốc Học viện Tòa án bày tỏ kỳ vọng rằng những trải nghiệm từ cuộc thi sẽ tiếp thêm động lực để sinh viên tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trên con đường nghề nghiệp đã lựa chọn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bản lĩnh sinh viên Học viện Tòa án tại chung kết “Justice And Judgement 2026”