Chiều 29/01, tại trụ sở Sở Công Thương TP. Hải Phòng, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 TP. Hải Phòng về kết quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Từ ngày 16/12/2025 đến ngày 23/01/2026, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa và ổn định giá cả phục vụ nhân dân đón Tết.
Trong giai đoạn này, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý tổng cộng 685 vụ vi phạm hành chính. Về xử lý hình sự, đã khởi tố 37 vụ với 40 đối tượng.
Tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 45,21 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 2,131 tỷ đồng; trị giá hàng thanh lý, tịch thu là 4,716 tỷ đồng và truy thu thuế đạt 38,363 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 389 thành phố cũng thông tin về kết quả nổi bật trong năm 2025: kiểm tra 7.802 vụ, xử lý 7.745 vụ vi phạm hành chính. Số tiền truy thu thuế trong năm đạt con số ấn tượng gần 2.419 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Đoàn công tác và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã thảo luận sâu về những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm.
Đáng chú ý, xu hướng lợi dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội (Facebook, TikTok) và dịch vụ chuyển phát nhanh để kinh doanh hàng lậu, hàng giả.

Các đối tượng thường sử dụng công nghệ cao để giao dịch ẩn danh, thay đổi nhanh phương thức giao hàng nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Bên cạnh đó, tình trạng gian lận qua hồ sơ hàng hóa nhập khẩu như khai báo không đúng tên hàng, trị giá để trốn thuế, hoặc lợi dụng chính sách nhập khẩu máy móc cũ để đưa thiết bị lạc hậu vào thị trường vẫn diễn biến phức tạp.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã nêu lên một số khó khăn thực tế như: kinh phí giám định lớn (trên 100 triệu đồng) phải qua đấu thầu gây kéo dài thời gian điều tra; kinh phí thuê kho bãi lưu giữ tang vật lớn; trang thiết bị hiện đại như máy soi container còn thiếu.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, việc thực hiện các quy định mới về phân cấp, phân quyền an toàn thực phẩm cũng phát sinh một số lúng túng do hồ sơ, trình tự chưa hoàn chỉnh.
Kết luận buổi làm việc, ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia ghi nhận những kết quả tích cực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng của Hải Phòng trong đợt cao điểm. TP. Hải Phòng cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, dự báo các biến động thị trường, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng” về buôn lậu.
Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa trên sàn thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người già và trẻ em. Các kiến nghị về hoàn thiện pháp luật và đầu tư trang thiết bị, Đoàn công tác ghi nhận để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết.