Tỉnh Bắc Ninh sẽ long trọng tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đồng thời, công bố Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026”.
Theo Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là sự kiện nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị đặc biệt của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. UBND tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026”.
Sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, chính trị và đối ngoại quan trọng; góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Bắc Ninh, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc cụ thể như sau:

Theo kế hoạch, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO và khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 27/3/2026 tại sân khấu ngoài trời Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Nội dung gồm phần nghi lễ trao Bằng của UNESCO, phát biểu của lãnh đạo tỉnh, sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng”. Kết thúc chương trình là màn trình diễn Dron và bắn pháo hoa nổ chào mừng.
Trong khuôn khổ Festival “Về miền di sản - 2026”, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức. Nổi bật là chương trình Trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, khai mạc lúc 8h ngày 28/3 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh. Chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, mỗi loại hình di sản được trình diễn trong khoảng 30 - 45 phút.
Từ ngày 27 đến 31/3, không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể các vùng miền” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh.

Chuỗi hoạt động hành hương về chốn Tổ Vĩnh Nghiêm cũng sẽ diễn ra tại khu di tích chùa Vĩnh Nghiêm với các nghi lễ truyền thống như dâng hương tưởng niệm Trúc Lâm Tam Tổ, lễ cầu quốc thái dân an, lễ rước Phật - rước Tổ… được tổ chức trang nghiêm, bảo đảm an toàn và đúng quy định.
Trong đó, lễ rước kiệu truyền thống diễn ra từ 6h đến 8h ngày 30/3; lễ dâng hương tưởng niệm Trúc Lâm Tam Tổ từ 15h đến 17h30 cùng ngày tại chính điện chùa Vĩnh Nghiêm; lễ khai hội diễn ra lúc 20h ngày 31/3.