Tin địa phương

Bắc Ninh: Nuôi trồng thủy sản - Chìa khóa nâng cao đời sống nhân dân

Anh Đức 04/09/2025 - 16:11

Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, xã Đại Lai (tỉnh Bắc Ninh) đã vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nhờ phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là mô hình nuôi cá lồng trên sông Đuống.

1.jpg
Nuôi cá lồng trên sông Đuống của người dân xã Đại Lai

Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng NTM vẫn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các miền quê, tạo nên diện mạo mới với không gian sống hài hòa, thân thiện, yên bình và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Từ một xã thuần nông, còn gặp nhiều khó khăn, bình quân thu nhập đầu người thấp, nhưng từ khi người dân xã Đại Lai chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang mô hình nuôi trồng thủy sản, đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Từ thành công của mô hình nuôi cá lồng trên sông, chính quyền địa phương xã Đại Lai đã tập trung dồn điền đổi thửa từ 4 đến 5 thửa/hộ xuống còn 2 thửa, chuyển từ cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Chỉ trong vòng 1 năm, xã Đại Lai đã hoàn thành dồn điền đổi thửa. Trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao với giá trị bình quân từ 1 đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm. Cho đến nay, trên địa bàn xã có hơn một trăm trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên cánh đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Trên dòng sông Đuống đoạn chảy qua xã Đại Lai, có thể dễ dàng bắt gặp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lồng cá quy mô lớn nối tiếp nhau trải dài trên mặt nước. Không chỉ tạo nên một bức tranh lao động nhộn nhịp, những lồng cá ấy còn trở thành điểm nhấn đặc trưng trong phát triển kinh tế địa phương.

Khoảng 10 năm trở lại đây, khi nhận thấy tiềm năng và hiệu quả kinh tế rõ rệt từ mô hình nuôi cá lồng, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư, đồng thời xin phép chính quyền tổ chức phát triển mô hình nuôi thuỷ sản trên sông. Mỗi năm quy mô khu vực nuôi cá lồng lại được mở rộng thêm.

Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm nuôi cá lồng của người dân cũng nâng cao hơn rất nhiều. Mỗi lồng cá cho thu hoạch từ 4-6 tấn, bên cạnh đó, có những thời điểm cá được giá, nên người nuôi cá lồng ở xã Đại Lai rất phấn khởi.

Gia đình ông Trần Văn Vang, thôn Chi Nhị, xã Đại Lai hiện đang sở hữu hơn 20 lồng nuôi cá chép giòn trên sông Đuống chia sẻ, đàn cá đã được nuôi khoảng 6 tháng, mỗi con đạt trọng lượng từ 3–4 kg và đang bước vào thời điểm thu hoạch. Để kịp thời bán cho thương lái, ông thường xuyên túc trực trên bè. “Việc tiêu thụ bây giờ thuận lợi hơn trước nhiều. Chỉ cần nhắn cho thương lái, họ sẽ đến tận bè cân cá, người dân không còn phải vất vả tìm đầu ra như trước”, ông Vang phấn khởi nói.

Cùng tham gia phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, ông Vũ Văn Chiến, một hộ nuôi có quy mô lớn ở xã Đại Lai cho biết, gia đình hiện duy trì 37 lồng cá, áp dụng hình thức nuôi gối vụ để có nguồn thu ổn định và giảm chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, theo ông Chiến, nuôi cá lồng trên sông cũng đòi hỏi vốn đầu tư lớn. “Từ khi cá còn nhỏ, mỗi ngày gia đình phải chi 8–10 triệu đồng cho thức ăn, tức khoảng 250–300 triệu đồng mỗi tháng. Khi cá lớn, chi phí có thể lên tới 600–650 triệu đồng/tháng”, ông cho hay. Tuy chi phí khá lớn, nhưng nghề nuôi cá lồng cũng đem lại thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi mà nhiều nghề khác không thể bằng được.

2.jpg
Người dân xã Đại Lai thu hoạch cá

Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.000 lồng nuôi cá và đa số điểm đặt lồng nằm trên sông Đuống, tập trung tại các xã Đại Lai, Cao Đức, phường Mão Điền... Nhiều loại cá có chất lượng, giá trị kinh tế cao được đưa vào nuôi thâm canh tại địa phương như: Chép lai, rô phi đơn tính, diêu hồng, nheo Mỹ, tầm… năng suất bình quân mỗi vụ đạt 4-6 tấn/lồng, cao hơn nhiều so với nuôi cá trong ao đất.

Để thuận lợi cho người dân phát triển mô hình nuôi cá lồng hiệu quả, hàng năm ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cung ứng các con giống đảm bảo chất lượng; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; làm công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo về chất lượng môi trường nước để người dân có biện pháp xử lý kịp thời.

​Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Bắc Ninh cũng như xã Đại Lai sẽ tiếp tục có thêm nhiều đột phá, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu đề ra. Kỳ vọng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững sẽ không ngừng góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Nuôi trồng thủy sản - Chìa khóa nâng cao đời sống nhân dân