Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn kèm lốc sét, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ngọc Mai| 08/09/2022 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

bac-bo-bac-trung-bo-mua-lon-kem-loc-set-nguy-co-sat-lo-dat1.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc sáng sớm nay (8/9) khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 07/9 đến 03h ngày 08/9 một số nơi trên 80mm như: Thăng Thọ (Thanh Hóa) 89mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 112.8mm, Nông Trường 32 (Nghệ An) 132.8mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 160mm,...

Dự báo: từ ngày 08/9 đến đêm 09/9, ở khu vực Việt Bắc, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Khu vực Hà Nội từ ngày 08/9 đến đêm 09/9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn kèm lốc sét, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất