Môi trường

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa lớn

Duy Uyên 01/12/2023 - 07:15

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, trong khi đó ở Trung Bộ có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1//12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung được dự báo sẽ đón đợt mưa lớn. Cụ thể: từ ngày 1/12 đến đêm 2/12, Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 1/12, Nam Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Từ ngày 1/12 đến ngày 2/12, phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Ngoài ra, ngày 3/12, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 5 m, biển động.

Ngày và đêm 2/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 -3 m, biển động; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 1/12:

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 16 - 19 độ C; phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa lớn