Bắc Bộ tiếp tục rét hại, vùng núi khả năng có mưa tuyết

Phong Vân| 03/02/2022 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm nay (3/2) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Sáng 3/2, Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, dự báo ngày và đêm nay (03/02) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

untitled.png
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ.

du-lich-sapa-2.jpg
Dự báo vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Ảnh minh họa.

Từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tiếp tục rét hại, vùng núi khả năng có mưa tuyết