Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão Krovanh

Ngọc Mai| 20/12/2020 15:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Krovanh- cơn bão số 14 di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Xuất hiện bão số 14- bão Krovanh

Chiều nay (20/12),  Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là  Krovanh.    

bao14.gif
Vị trí và đường đi của bão số 14. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo tin lúc 14h30 chiều của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vào hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),  giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ),  giật cấp 11 .

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) : từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,  bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 120km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ),  giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,  bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 80km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ),  giật cấp 9.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển:  Vùng biển khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3

Các địa phương không được chủ quan

Trước đó, tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão diễn ra sáng nay (20/12) tại Hà Nội, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạn rủi ro trên biển hiện nay là rất lớn, các địa phương không được chủ quan bởi diễn biến áp thấp nhiệt đới còn rất phức tạp.

ong_hoai.jpg
Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phát biểu tại cuộc họp

Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tuyến biển, Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương hướng dẫn cụ thể tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến, trên đảo, khu vực cửa sông đảm bảo an toàn.

Ông Trần Quang Hoài cũng cho rằng Bộ đội biên phòng sớm tổ chức bắn pháo hiệu để không chỉ thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển mà còn cả những ngư dân hoạt động ở khu vực ven bờ nắm được diễn biến và thông báo về áp thấp nhiệt đới.

Trên biển hiện nay còn rất nhiều tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm. Đề nghị Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Biên phòng và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục liên hệ với các địa phương theo dõi thật chặt chẽ tình hình tàu thuyền trên biển và kể cả bên giao thông cần có thông tin đến các tàu vận tải và tàu hàng để đảm bảo an toàn hoặc thoát ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão Krovanh